MỚI NHẤT :
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • "Malaysia mạnh nhưng Việt Nam còn mạnh hơn thế"

    10:19 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Đó là những nhận định của cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương khi nói về tương quan lực lượng của cả 2 đội trước trận chung kết lượt đi diễn ra vào tối nay.

    19h45 tối nay (11/12) ĐT Việt Nam sẽ chơi trận chung kết lượt đi tại pháo đài Bukit Jalil của ĐT Malaysia. Trước giờ bóng lăn, NHM Việt Nam luôn dõi theo, ủng hộ và hiểu rõ những khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải gặp.

     ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầy cam go trước Malaysia ở Bukit Jalil vào tối nay.

    Đầu tiên là sự choáng ngợp trước 80.000 khán giả trên khán đài phủ 1 màu vàng rực, tiếp đến là thời tiết thất thường tại Kuala Lumpur và sau cùng là quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup 2018 của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở 6 trận đấu vừa qua cùng tài cầm quân của thầy Park, ĐT Việt Nam có quyền nghĩ đến một kết quả có lợi.

    Đánh giá về tương quan lực lượng của 2 đội trước giờ bóng lăn, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương chia sẻ: "Ngoại trừ trận thua chúng ta 0-2 ở vòng bảng, ĐT Malaysia đã cho thấy họ là đội bóng mạnh và càng đá càng hay, đặc biệt ở bán kết. Điểm mạnh của họ là thể lực sung mãn và lối chơi đầy toan tính. 

    Nhưng thực tế, Hổ Malay vẫn yếu hơn Việt Nam, nên chúng ta tôn trọng chứ không việc gì phải e sợ. Tôi nghĩ điểm yếu của họ chính là ở hàng thủ và các cầu thủ chúng ta cần phải biết cách khai thác để giành được ít nhất một trận hoà hoặc thậm chí là chiến thắng ngay tại Bukit Jalil."

    Đăng Huy | 09:55 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...