MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Malaysia lo cầu thủ bị Triều Tiên đầu độc

    19:47 Thứ tư 17/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trận CHDCND Triều Tiên và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2019 tiếp tục bị hoãn lần thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng qua, vì lý do an toàn.

    "Mối quan hệ không ổn giữa hai nước" cùng "lý do an toàn cho các cầu thủ" là nguyên nhân chính dẫn đến việc trận CHDCND Triều Tiên và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2019 tiếp tục bị hoãn lần thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng qua.

    Malaysia lo cầu thủ bị Triều Tiên đầu độc - Bóng Đá

    Tuyển Malaysia bị cấm sang Triều Tiên thi đấu sang vụ Kim Jong-nam.

    Đầu tháng 3 vừa qua, vì lý do an toàn, chính phủ Malaysia đã cấm đội tuyển bóng đá nam nước này đến Bình Nhưỡng thi đấu với CHDCND Triều Tiên trận mở màn vòng loại Asian Cup 2019. Thay vì diễn ra như dự kiến (ngày 28-3), trận đấu được hoãn đến ngày 08/06.

    Những lo ngại sau vụ sát hại công dân mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol (người được cho là ông Kim Jong-nam, anh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un) tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2 là lý do chính. Quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên đã trở nên căng thẳng sau những tranh cãi bắt nguồn từ cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam.

    Chủ tịch LĐBĐ Malaysia tuyên bố ông 'lo sợ khả năng cầu thủ nước này bị đầu độc', và LĐBĐ Châu Á (AFC) đã hoãn trận đấu tới ngày 05/10. Lời đề nghị được tổ chức trận đấu trên ở một sân trung lập của LĐBĐ Malaysia đã bị bác bỏ.

    Chủ tịch AFC ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim bỏ ngỏ khả năng Malaysia vẫn sẽ thi đấu tại Bình Nhưỡng khi mọi chuyện ổn thỏa. Ở vòng loại Asian Cup 2019, Malaysia nằm chung bảng B cùng với Triều Tiên, Hồng Kông và Lebanon.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 19:48 17/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...