MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 'Lampard có thể sử dụng bất kỳ ai, nhưng sẽ rất khó vì ai cũng tốt'

    18:44 Thứ ba 23/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ Kurt Zouma tin rằng việc chơi tốt ở Everton mùa trước sẽ giúp anh cạnh tranh vị trí chính thức ở Chelsea dưới thời Frank Lampard.

    Cách đây vài ngày, huấn luyện viên Frank Lampard đã dành những lời khen và khích lệ đối với Kurt Zouma: "Cậu ấy là một hậu vệ giỏi, một người tốt và rất chuyên nghiệp. Chúng tôi có sự cạnh tranh mạnh mẽ ở hàng phòng ngự. Cậu ấy đã chơi tốt ở Everton nên tôi hiểu tại sao họ muốn mua cậu ấy. Nhưng Zouma đang là cầu thủ Chelsea và tôi muốn cậu ấy".

    KURT ZOUMA ON CENTRE-BACK COMPETITIVENESS AND HIS IMPROVEMENT AT EVERTON - Bóng Đá

     Zouma muốn ở lại Chelsea để chứng tỏ mình.

    Mặc dù vẫn có những tin đồn chuyển nhượng trên mặt báo, nhưng hậu vệ người Pháp không quan tâm, mà chỉ tập trung vào việc thi đấu trước mắt. Chàng trai sinh năm 1994 chia sẻ: "Có nhiều đồn đoán nhưng tôi là cầu thủ Chelsea và điều quan trọng nhất là phải làm việc, chơi tốt trong giai đoạn tiền mùa giải và nắm lấy cơ hội. Tôi vui với những gì Frank Lampard nhận xét vì điều đó có nghĩa anh ấy hài lòng với những gì tôi đang làm".

    Zouma chơi cả 3 trận giao hữu của Chelsea gần đây, chia sẻ thời gian thi đấu với ba người là David Luiz, Andreas Christensen và Fikayo Tomori. Anh đã trao đổi với Lampard hồi đầu hè và hiểu được sự khốc liệt của sự cạnh tranh vị trí chính thức. Anh nói thêm: "Chúng tôi đã trò chuyện và hiểu rõ nhau.

    Giờ tôi chỉ cần luyện tập chăm chỉ ở giai đoạn này và xem điều gì sẽ đến. Dĩ nhiên phải có sự cạnh tranh vì đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi và ai cũng đều nỗ lực. Bạn có thể thấy rõ điều đó trong những buổi tập. HLV có thể sử dụng bất kỳ ai. Lựa chọn là của anh ấy nhưng sẽ rất khó khăn vì mọi người đều tốt".

    KURT ZOUMA ON CENTRE-BACK COMPETITIVENESS AND HIS IMPROVEMENT AT EVERTON - Bóng Đá

     Mùa trước, Zouma đã chơi rất tốt ở Everton.

    Trận đấu chính thức gần nhất Zouma chơi cho Chelsea đã diễn ra vào tháng 5/2017, khi anh vừa trở lại 9 tháng sau chấn thương ở đầu gối (gặp ở trận đấu với MU). Hai mùa giải liên tiếp thi đấu ở Premier League cho thấy Zouma đã tìm lại thể lực và phong độ cần có.

    Anh tiếp lời: "Tôi đã có một mùa giải chơi tốt ở Everton và tôi thích khoảng thời gian ở đó. Tôi làm việc cùng những cầu thủ giỏi, một HLV tốt và tôi nhận thấy bản thân đã tiến bộ. Tôi muốn ra sân thi đấu mỗi tuần và đã làm được. Tôi phát triển ở khả năng chiến thuật lẫn kỹ thuật. Vẫn còn nhiều điều phải học nhưng tôi thấy mình đã làm được nhiều điều sau chấn thương nên tôi rất vui".

    Vũ Quang Toản | 18:30 23/07/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...