MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Làm thế nào để Liverpool thất bại với 23 cú dứt điểm và 72% kiểm soát bóng?

    14:40 Thứ tư 07/11/2018

    BongDa.com.vn Điều này thực sự bất ngờ bởi mới đây các học trò của huấn luyện viên Vladan Milojevic đã thảm bại 0-4 trên sân Anfield.

    Nhưng làm thế nào để một đội bóng tung ra 23 cú dứt điểm, trong khi kiểm soát bóng hơn 70% lại phải ra về tay trắng như vậy? Chúng ta hãy cùng xét đến một vài quan điểm sau...

    Liverpool thực tế chỉ có vỏn vẹn 4 pha bắn phá trúng đích, trong khi Belgrade sở hữu số lượng tương đương sau 10 lần dứt điểm. Riêng Mohamed Salah chiếm đến 75% thống kê này và điều đó chỉ ra rằng tất cả các cầu thủ còn lại đều chơi quá tệ hại dù những người đá chính đều có ít nhất một lần dứt điểm.

    Làm thế nào để Liverpool thất bại với 23 cú dứt điểm và 72% kiểm soát bóng? - Bóng Đá

     Salah bất lực hoàn toàn trước Belgrade dù tung ra 8 cú dứt điểm.

    Khả năng kiểm soát bóng của Liverpool vượt trội nhưng bản đồ nhiệt cho thấy vùng hoạt động chủ yếu của họ lại ở khu vực giữa sân. Điều này nghĩa là hàng tiền vệ The Kop đã phải hoạt động hết công suất khi đối đầu với Jovancic và Nenad Krsticic - hai tiền vệ trụ bên phía Belgrade.

    Hai bàn thắng của trận đấu đến từ hai tình huống tưởng như không quá nguy hiểm. Milan Pavko rất cao, nhưng 1m88 sẽ chẳng là gì so với hai gã khổng lồ bên phía Liverpool là Virgil van Dijk và Joel Matip. Trong khi đó, pha dứt điểm từ xa có thể đã may mắn khi Alisson Becker đứng cách xa vạch vôi (khoảng gần 6m).

    Cả hai bàn thua đều là lỗi xuất phát từ những sai lầm cá nhân. Van Dijk không theo kèm Pavko trong tình huống phạt góc và Georginio Wijnaldum bất lực trước một gã to cao hơn hẳn ở pha theo bóng phút 29. Tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng đội chủ nhà đã tận dụng quá tốt những cơ hội đã tạo ra.

    Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã từng lo ngại sự thù địch trên đất Serbia và buộc phải cất Xherdan Shaqiri ở nhà, và thực tế điều đó đã đúng nếu biết rằng bầu không khí trên sân Rajko Mitic quá cuồng nhiệt, và nó càng mạnh mẽ hơn khi Belgrade dẫn trước Liverpool hai bàn.

    Làm thế nào để Liverpool thất bại với 23 cú dứt điểm và 72% kiểm soát bóng? - Bóng Đá

     Địa điểm tổ chức trận 'derby vinh cửu' đã khiến Liverpool choáng ngợp.

    Tâm lý thi đấu là một điểm hạn chế của The Kop vì kinh nghiệm trận mạc của họ tại Champions League là không nhiều. Thật khó để những người như vậy vực lại tinh thần khi trên khán đài luôn luôn hô vang và thực sự khán giả nhà đã phải đợi đến 26 năm để có được khoảnh khắc như rạng sáng nay.

    Belgrade hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm sau những gì họ đã thể hiện. Còn với Liverpool. bây giờ họ sẽ phải chơi với hơn 100% phong độ ở hai lượt đấu cuối nếu không muốn chấm dứt giấc mơ Champions League ngay sau vòng bảng mùa này.

    Vũ Quang Toản | 10:15 07/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...