MỚI NHẤT :
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • "Không hoàn hảo, nhưng đủ tốt"

    19:21 Thứ tư 20/02/2019

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp đã chia sẻ cảm nghĩ sau trận hoà 0-0 trên sân Anfield với Bayern Munich và đánh giá về trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 14/03 tới.

    Hoà 0-0 trên sân Anfield, Liverpool khiến các CĐV của họ có lý do để lo lắng về chuyến hành quân tới Alianz Arena sau đây 3 tuần.

    Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, Jurgen Klopp hoàn toàn tự tin và cũng không thể hiện quá nhiều thất vọng:

    "Tôi khá chắc rằng hiện tại Bayern đang cảm thấy tốt hơn một chút so với Liverpool. Nhưng còn tới ba tuần phía trước nữa mới đến lượt về, và mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ thấy kết quả này tốt hơn cho chúng tôi và tệ hơn một chút cho Bayern."

    "Đó là trận hoà 0-0, là tỷ số hòa tốt nhất mà bạn có thể có được. Rồi thì Liverpool và Bayern sẽ lại tạo ra cuộc đối đầu nảy lửa với chiến thuật quen thuộc.”

    Vòng 16 đội Champions League: Klopp kỳ vọng gì ở lượt về? - Bóng Đá

    Jurgen Klopp vẫn hết sức tự tin sau trận đấu.

    "Kể cả hôm nay chúng tôi có thắng 1-0, thay đổi được gì chứ? Vậy nên, 0-0 là đủ rồi – và kể cả hòa 1 -1 cũng không đến nỗi nào.”

    "Nói chung - không hoàn hảo, nhưng đủ tốt."

    Trận lượt về trong khuôn khổ vòng 1/8 UEFA Champions League trên sân Allianz sẽ diễn ra vào 3h00 sáng 14/03 (giờ Việt Nam). Với kết quả 0-0 ở lượt đi, một trận hoà có bàn thắng trên đất Đức là đủ cho The Kop đi tiếp.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Ngọc Bách | 16:36 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...