MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Khai mạc Cúp Quốc gia 2019: Sân chơi của các “đại gia”

    09:50 Thứ sáu 29/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Khắp các sân cỏ cả nước sẽ sôi động trở lại với Cúp Quốc gia 2019, vì nhiều lý do khác nhau, sân chơi này không dành cho các đội bóng “con nhà nghèo”.

    Sân chơi Cúp Quốc gia là sân chơi đặc biệt khi quy tụ 26 đội tham dự, tới từ hai hạng đấu hàng đầu là V.League 1 và V.League 2 (giải Hạng Nhất), thi đấu loại trực tiếp, đội vô địch mở ra cánh cửa tham dự giải đấu cấp châu lục. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để tiến vào trận chung kết. 

    Hà Nội FC quá mạnh,

    Những đại gia như Hà Nội FC mới đủ tài chính để sẵn đón sân chơi Cúp Quốc gia. 

    Cặp đấu đầu tiên của Cúp quốc gia chiều nay giữa Đồng Tháp và Tây Ninh, cả hai đều cùng đá ở giải hạng nhất có khoảng cách không mấy xa cách với nhau. Vì thế, trận đấu dự kiến sẽ rất hấp dẫn bởi Tây Ninh chuộng lối đá tấn công trong khi Đồng Tháp với tư cách chủ nhà chắc chắn không muốn nhận thất bại trên sân Cao Lãnh.

    Hai cặp đấu còn lại có khoảng cách khá xa về trình độ. Khánh Hòa và CLB Sài Gòn đang là những đội đang chơi ở V.League, trong khi đối thủ của họ, An Giang và Bình Định đến từ hạng Nhất. Cơ hội để Sài Gòn FC và Khánh Hòa đi tiếp là rất cao.

     - Bóng Đá

    Đồng Tháp (áo vàng) sẽ đối đầu với Tây Ninh trên sân Cao Lãnh chiều nay. 

    Chắc chắn với những gì Hà Nội FC, Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam đã thể hiện ở các giải đấu trước đó, thì cơ hội cho các đội bóng "con nhà nghèo" ở Hạng nhất, Hạng nhì đều rất nhỏ. Cúp Quốc gia 2019 khởi tranh từ ngày 29/3 với các trận vòng sơ loại và kết thúc vào tháng 10/2019. Đội bóng giành chức vô địch nhận Cúp, huy chương và phần thưởng 1 tỷ đồng.

     - Bóng Đá

    Lịch thi đấu giải U19 Quốc gia ngày 29/03.

    Hai đội về Nhì và đội đồng hạng Ba nhận tiền thưởng lần lượt là 500 triệu đồng và 200 triệu đồng/CLB. Để tăng thêm tính hấp dẫn, BTC giải đấu còn thưởng tiền cho đội thắng ở vòng loại, 1/8, tứ kết, theo mức độ tăng dần là 10 triệu đồng – 20 triệu đồng – 30 triệu đồng. Đội đoạt Cúp vô địch không chỉ nhận thưởng tiền tỉ mà còn giành chiếc vé đại diện Việt Nam tham dự sân chơi Châu Á dành cho các CLB.

    Phương Nam | 09:00 29/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...