MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Huyền thoại Quỷ đỏ ngưỡng mộ người thay thế Lampard ở Derby

    16:50 Thứ năm 02/01/2020

    BongDa.com.vn Wayne Rooney chuẩn bị tái xuất sân cỏ Anh sau 1 năm rưỡi ra đi.

    Khi Wayne Rooney dần bị cho ra rìa ở Manchester United, chính thức rời đi và trở lại Everton hè 2017, dư luận cho rằng anh sẽ kết thúc sự nghiệp cùng với đội bóng thời niên thiếu này. Tuy nhiên quãng thời gian "tiền" giải nghệ của Gã Shrek kéo dài hơn mọi người tưởng.

    Ngày trở lại, Wayne Rooney sẽ mặc áo số mấy tại Derby? - Bóng Đá

     Rooney tiếp tục thi đấu ở tuổi 34.

    Anh chơi cho The Toffees 1 mùa, đến Mỹ khoác áo D.C. United 1 năm rưỡi, ghi được 36 bàn thắng trong khoảng thời gian đó và vừa đồng ý trở lại Anh chơi cho Derby County. Cựu thủ quân M.U nói về sự trở lại này: "Tôi đã lắng nghe kế hoạch của CLB. Đối với tôi điều quan trọng nhất là cơ hội được ra sân. Tôi đã nói chuyện với ban huấn luyện rất nhiều về tình hình CLB."

    Đến Derby, Rooney sẽ làm việc với HLV Phillip Cocu, người đến đây hồi hè thay cho Frank Lampard. Wayne Rooney dành nhiều lời khen cho người thầy mới của mình: "Cocu từng là một cầu thủ xuất sắc và hiện tại là một HLV giỏi. Chính cơ hội được làm việc và học hỏi kinh nghiệm từ ông ấy đã khiến tôi quyết định đến đây."

    Khi còn là cầu thủ, Phillip Cocu từng giành 4 Eredivisie với PSV Eindhoven và 1 La Liga với Barcelona, nằm trong đội hình Hà Lan vào bán kết World Cup 1998. Bước vào sự nghiệp huấn luyện, ông đã giúp PSV giành được thêm 3 Eredivisie.

    Rooney phát biểu tự tin về mùa giải của Derby: 

    Hoài Thu | 16:20 02/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...