MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do đưa U23 Việt Nam về thăm quê nhà

    20:56 Thứ năm 19/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chiều nay (19/12), HLV Park Hang-seo đã cùng với tập thể U23 Việt Nam đến thăm quê nhà tại Hàn Quốc.

    U23 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Hiện tại, tập thể đội đang có mặt tại Hàn Quốc, tham dự buổi tập huấn ngắn ngày. Mới đây, đoàn quân HLV Park Hang-seo vừa có trận hoà 0-0 trong trận giao hữu với đội Đại học Yeongnam.

    Chiều nay (19/12), tập thể U23 Việt Nam đã có chuyến "về nguồn" đi thăm quê hương của thầy Park và gặp gỡ thân mẫu của ông. Ngay khi rời xe, vị thuyền trưởng 60 tuổi đã nhận được sự chào đón của đông phóng viên Hàn Quốc, người hâm mộ và dân làng. Đặc biệt cụ Baek Soon-jeong năm nay 97 tuổi - mẹ của thầy Park, đã di chuyển bằng xe lăn ra tận cổng để đón U23 Việt Nam.

    HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do đưa U23 Việt Nam về thăm mẹ ở quê nhà - Bóng Đá

     Giây phút thầy Park xúc động khi gặp lại mẹ của mình trên mảnh đất quê hương.

    Ngay lập tức HLV Park Hang-seo đã bật khóc xúc động. Cụ Baek Soon-jeong có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Trong đó, thầy Park là con út. Nhiều năm qua, bà Park phải điều trị chứng khó nuốt và giảm sút trí nhớ trong nhà dưỡng lão ở quận Sancheong (Hàn Quốc).

    Theo trang Newsis, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Mẹ tôi đã lớn tuổi, anh trai tôi không được khỏe nên tôi vẫn thường xuyên gửi tiền trợ cấp. Hôm nay, tôi dẫn các học trò về thăm quê vì họ muốn thấy nơi tôi sinh ra và lớn lên như thế nào. Tôi cảm thấy rất vui khi được về quê nhà của mình.

    Nếu quê tôi trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, sẽ rất hữu ích để phát triển nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, vẫn có ai đó không thích vì sự xuất hiện của người lạ. Tôi không mong muốn cuộc sống của mọi người ở đây bị đảo lộn."

    Đăng Huy | 20:56 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...