MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • HLV Park có đối thủ xứng tầm tại AFF Cup 2018

    07:33 Thứ sáu 12/10/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Liên đoàn bóng đá Lào đã bổ nhiệm V. Sundramoorthy vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này.

    Đây là thông tin chính thức từ cơ quan bóng đá quyền lực nhất Lào và được đích thân Giám đốc kỹ thuật Mike Wong tiết lộ, ông nói: "Chúng tôi vui mừng khi bóng đá nước nhà được dẫn dắt bởi một người nhiều kinh nghiệm như V.Sundramoorthy. Ông ấy rất am hiểu bóng đá trong khu vực và sẽ giúp các cầu thủ trẻ sớm nhận được trách nhiệm trên tuyển quốc gia".

    Người đàn ông này không phải một cái tên quá xa lạ bởi bóng đá Singapore là nơi mà V.Sundramoorthy gắn bó trong nhiều năm trước. Chiến lược người Singapore từng làm HLV trưởng đội tuyển quê hương tham dự giải đấu lớn nhất Đông Nam Á cách đây hai năm nhưng thành tích của họ đạt được chỉ là 1 điểm sau 3 trận ở bảng A.

    Bây giờ, V.Sundramoorthy được bổ nhiệm làm thuyền trưởng ĐTQG Lào và mục tiêu của ông là giúp bóng đá nước này vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018. Một thành tích được coi như thành công với một nền bóng đá yếu kém bậc nhất khu vực này. 

    HLV Park có đối thủ xứng tầm tại AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     V.Sundramoorthy (bên phải) có nhiều năm gắn bó với bóng đá Singapore.

    Ở giải đấu diễn ra vào tháng sau, Lào sẽ nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam của chúng ta và người hâm mộ sẽ không phải chờ đợi lâu để chứng kiến màn đọ sức giữa HLV Park Hang-seo và V.Sundramoorthy.

    Hai đội theo dự kiến sẽ gặp nhau ở ngay trận mở màn được tổ chức trên SVĐ quốc gia nước bạn vào ngày 8/11 tới. Đây dự báo sẽ là chuyến làm khách giông bão của các cầu thủ áo đỏ khi biết rằng bóng đá Lào đã có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua.

    Vũ Quang Toản | 07:10 12/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...