MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • HLV Mai Đức Chung giải thích lý do thất bại 0-9 trước Australia

    10:58 Thứ năm 03/03/2016

    Phát biểu sau trận thua đậm 0-9 trước ĐT nữ Australia, HLV Mai Đức Chung cho rằng Australia ở một đẳng cấp khác và trình độ vươt trội hơn hẳn ĐT Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Phát biểu sau trận thua đậm 0-9 trước ĐT nữ Australia chiều 2/3 trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Olympic 2016, HLV Mai Đức Chung cho rằng Australia ở một đẳng cấp khác và trình độ vươt trội hơn hẳn ĐT nữ Việt Nam.

    HLV Mai Đức Chung giải thích lý do thất bại 0-9 trước Australia
    Dù rất cố gắng nhưng các cô gái của ĐT Việt Nam vẫn nhận trận thua đậm đà trước Australia. Ảnh: Internet.

    “Australia đã tự tin hơn và mạnh hơn chúng tôi. Các cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu với phong độ tốt nhất của mình, nhưng Australia cho thấy họ mạnh hơn chúng tôi trong những tình huống không chiến. Australia đã thi đấu đầy quyết tâm và khiến các cầu thủ của chúng tôi mất sự tự tin,” ông Chung cho biết nguyên nhân thất bại.

    Trong trận đấu gặp ĐT nữ Australia, đối thủ vượt trội cả về thể hình, thể lực lẫn tư duy chơi bóng lại đang có phong độ cao, HLV Mai Đức Chung không giấu giếm ý đồ cho ĐT nữ Việt Nam chơi phòng ngự phản công với hi vọng giành được một kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, kế hoạch này đã ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh, khi ngay trong hiệp một, ĐT nữ Australia đã ghi liền 5 bàn thắng do công của Emily Gielnik (10′), Alana Kennedy (19′) và một hat-trick của Kyah Simon (17′,38′,43′).

    Vỡ trận từ sớm, sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam quyết tâm dồn lên để tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng việc đẩy đội hình lên cao để lộ quá nhiều những sơ hở nơi hàng phòng ngự, qua đó giúp các chân sút của tuyển nữ Australia càng thêm thoải mái bắn phá khung thành của thủ môn Kiều Trinh. Kết quả, dù rất nỗ lực nhưng thầy trò của HLV Mai Đức Chung vẫn phải nhận thêm 4 bàn thua nữa do công của Sykes, Egmond, Heyman, Polkinghorn lần lượt ở các phút 64, 68, 77 và 85.

    Với việc phải nhận trận thua đậm trước ĐT nữ Australia cùng thất bại 0-2 trước đó gặp tuyển nữ Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội cần phải nỗ lực rất nhiều ở ba trận đấu còn lại để nuôi hy vọng giành một suất dự Olympic Rio 2016: “Ở các trận đấu tiếp theo, chúng tôi phải cố gắng để thay đổi cách tiếp cận trận đấu và phát huy tốt hơn những tình huống bóng thấp để tránh mắc những sai lầm như trong trận đấu với Australia.”

    Vào ngày 4/3, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Bắc Triều Tiên, đội đang đứng thứ ba vòng loại cuối cùng Olympic 2016.

    T.S - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...