MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • HLV FLC Thanh Hóa sẵn sàng loại tiền đạo từng chơi bóng tại Seria A

    22:42 Thứ ba 13/03/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo từng chơi bóng tại Seria A (Italya) đã có một trận đấu đáng quên trước Bali United Pusam. Anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

    Sau trận đấu, HLV Mihail chia sẻ, ông sẵn sàng loại những người chơi không tốt ra khỏi đội hình: "Đây là một vấn đề mà chúng tôi phải giải quyết. Tôi có hiểu được việc anh ấy chơi không tốt. Cũng giống như trường hợp của Tiến Dũng. Họ cần phải được chơi bóng nhiều hơn để tiến bộ. 

    HLV FLC Thanh Hóa sẵn sàng loại tiền đạo từng chơi bóng tại Seria A - Bóng Đá

     Ofere bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

    Ofere là một cầu thủ tốt, có bản CV đẹp và từng có nhiều năm chơi bóng đỉnh cao. Tôi nghĩ anh ấy biết mình phải làm gì để trở lại. Biết đâu anh ấy sẽ ghi bàn vào trận tới thì sao? Tất nhiên, nếu Ofere không cải thiện chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng Omar và cầu thủ người Nhật bản Karobe. Anh ấy là một cầu thủ thông minh, có thể chơi nhiều vị trí. Chính tôi đã lựa chọn anh ấy trong số rất nhiều người đến thử việc. Hiện tôi đang sử dụng anh ấy như một hộ công, nhưng cũng sẵn sàng chuyển anh ấy lên hàng tiền đạo nếu cần thiết."

    FLC Thanh Hóa đang chơi không tốt tại AFC Cup. Khi nhắc đến việc tại sao các CLB Việt Nam thường xuyên thất bại tại đấu trường Châu lục, ông Mihail chia sẻ: "Tôi nghĩ không phải tất cả các đội bóng đều chơi không tốt. SLNA vẫn đang làm tốt công việc của mình tại AFC Cup và đang dẫn đầu bảng đấu. Còn về FLC Thanh Hóa, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại. Chúng tôi mới chỉ làm việc cùng nhau khoảng 3 tháng, chưa thể ăn ý hoàn toàn được. Ngoài ra, các cầu thủ đã chủ quan về trình độ của giải đấu hạng 2 châu lục. Phải nhấn mạnh rằng các trận đấu tại AFC Cup hay AFC Champions League rất khác nhau. Những đối thủ khác cũng đều gặp phải khó khăn nhưng họ đều biết cách vượt qua còn Thanh Hóa chưa làm được điều đó. Đây là vấn đề về kinh nghiệm.

    HLV FLC Thanh Hóa sẵn sàng loại tiền đạo từng chơi bóng tại Seria A - Bóng Đá

     HLV Mihail rất công bằng trong việc dùng quân.

    Trong bóng đá, chúng ta cần cố gắng học hỏi từng ngày. Phải thừa nhận rằng, bóng đá Việt Nam vẫn đang phát triển. Muốn chơi tốt tại đấu trường Châu lục thì các cầu thủ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đây là cả một lộ trình dài chứ không phải chỉ 1,2 ngày là có thể thành công ngay được."

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 21:30 13/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...