MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • HLV ĐT Malaysia và Indonesia nói gì trước giải vô địch Futsal ĐNÁ 2017?

    15:56 Thứ năm 26/10/2017

    Trước khi bước vào tranh tài tại giải vô địch Futsal ĐNÁ 2017, đại diện của Malaysia và Indonesia đều tỏ ra rất thận trọng.

    Giải fusal vô địch Đông Nam Á 2017 đồng thời cũng là Vòng loại Giải futsal vô địch châu Á 2018 với sự tham dự của 9 đội tuyển sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM từ ngày 26 đến 3/11 tới. Ở giải đấu này, đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ là Myanmar, Brunei, Philippines, Indonesia. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Timor Leste, Lào. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thi đấu các vòng tiếp theo.

     - Bóng Đá

     Hôm nay giải vô địch Futsal ĐNÁ 2017 sẽ chính thức khởi tranh.

    Cùng với Thái Lan và chủ nhà Việt Nam thì ĐT Futsal Malaysia và Indonesia cũng được đánh giá là những ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành chức vô địch ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo trước thềm giải đấu, HLV Kyi Min Thein của ĐT Myanmar tỏ ra khá thận trọng: “Chúng tôi ở vào một bảng đấu không hề dễ dàng. Tôi hiểu rất rõ sức mạnh và dành sự tôn trọng đặc biệt đối với các đối thủ cùng bảng. Chúng tôi hi vọng sẽ thể hiện được phong độ tốt và đạt được kết quả như chúng tôi đã làm được tại giải lần trước”.

    Trong khi đó, trưởng đoàn Arianto Prametu của ĐT Indonesia cho biết dù đội bóng xứ sở Vạn đảo có 2 tháng chuẩn bị cho giải đấu này nhưng họ không có bất kỳ trận đấu giao hữu nào: “Sau SEA Games 29 chúng tôi có 2 tháng để chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên chúng tôi không có trận đấu giao hữu nào mà chỉ tập luyện và thi đấu nội bộ. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn hi vọng sẽ đạt được mục tiêu đề ra là giành quyền tham dự VCK futsal châu Á”.

    Phát biểu với báo chí HLV Mohd Yonos Mohd Yusof của ĐT Brunei đặt mục tiêu cùng các học trò vượt qua vòng đấu bảng để giành quyền tham dự VCK Futsal châu Á 2018: “Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng đấu bảng để tham dự giải đấu châu Á. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng sẽ cố gắng hết mình để có màn thể hiện tốt nhất”.

    HLV Christian Dominquez của ĐT Philippines thì tiết lộ ông mang đến giải đấu này nhiều gương mặt trẻ và hy vọng trong tương lai bóng đá Futsal Philippines sẽ trở thành một thế lực đáng gờm trong khu vực ĐNÁ: “Chúng tôi tham dự giải với lực lượng đa số là các cầu thủ trẻ, trong đó chỉ có 2 cầu thủ thuộc lứa U23. Chúng tôi đang hướng tới tương lai nhưng vẫn hi vọng sẽ tạo được bất ngờ. Hiện nay, LĐBĐ Philippines đang thực hiện các chính sách để phát triển futsal. Tôi hi vọng trong tương lai không xa, futsal Philippines sẽ có thêm nhiều CLB và nhiều cầu thủ giỏi để tham gia vào đội tuyển”.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu giải vô địch Futsal ĐNÁ 2017.

    Đức Văn | 10:40 26/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...