MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • HLV AC Milan nói điều bất ngờ về việc Juventus chia tay Allegri

    23:35 Thứ bảy 18/05/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù đã chia tay Juventus nhưng vị chiến lược gia người Livorno vẫn nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ của mình.

    Không còn là tin đồn, Massimiliano Allegri sẽ rời Allianz Stadium sau khi mùa giải này kết thúc. Thông báo chính thức đã được đưa ra. Tuy đã mang về cho phòng truyền thống của Bianconeri đến 11 danh hiệu trong vòng 5 năm nhưng việc không thể chinh phục thành công danh hiệu UEFA Champions League đã khiến Chủ tịch Andrea Agnelli phải tạo ra sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

    HLV AC Milan nói điều bất ngờ về việc Juventus chia tay Allegri - Bóng Đá

     Gattuso vẫn rất tôn trọng người thầy cũ của mình.

    Dù không còn làm việc tại Juventus, Allegri vẫn nhận được sự tôn trọng đến từ ban lãnh đạo, các học trò và cả những đối thủ đã từng bị ông đánh bại. Mới đây, trong buổi họp báo trước trận gặp Frosinone, HLV của AC Milan, Gennaro Gattuso, đã bất ngờ lên tiếng về người đồng nghiệp và cũng là người thầy cũ của mình. Ông nói:

    “Allegri? Những con số và danh hiệu đã cho thấy sự xuất sắc của ông ấy. Chúng tôi đã cùng nhau giành chức vô địch và chiến thắng trong rất nhiều trận đấu.

    Allegri là 1 người tử tế. Ông ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Các cầu thủ và những người hâm mộ sẽ luôn chào đón Max với tình cảm đặc biệt. Chúng ta phải suy nghĩ về việc nỗ lực hết mình. Juventus đã luôn cho thấy điều ấy trong những năm qua.”

    Trong quá khứ, Allegri và Gattuso từng có những mâu thuẫn. Ở mùa giải 2011-2012, khi vị chiến lược gia người Livorno còn làm việc tại AC Milan, “Rhino” chỉ được chơi 7 trận và phải rời San Siro ngay sau khi vòng 38 Serie A hạ màn. Tuy nhiên, ngoại trừ điều ấy, mối quan hệ giữa Gattuso và người thầy cũ của mình vẫn rất tốt đẹp.

    Faro | 23:15 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...