MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Tại sao Ligue 1 đang trở nên khô hạn bàn thắng?

    15:35 Thứ bảy 13/01/2024

    BongDa.com.vn Giải Hạng nhất Pháp đang vơi đi những pha làm bàn, vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của vấn đề này?

    Không có sự quyết tâm trong tấn công, không có những cú sút trúng đích”, HLV U21 Pháp Thierry Henry đã từng phàn nàn sau vòng 12 Ligue 1. Chỉ có 12 bàn thắng được ghi sau 8 trận khi đó. Những trận đấu có tỷ số tối thiểu đã trở thành xu hướng ở giải đấu hàng đầu nước Pháp mùa này. Trong bối cảnh LFP nỗ lực tăng giá bản quyền phát sóng Ligue 1 không thành công, việc thiếu tính giải trí có thể gây ra hậu quả to lớn. 

     - Bóng Đá

     Ligue 1 đang trở nên 'buồn ngủ'?

    Không nhất thiết là việc [thiếu] bàn thắng [đang khiến Ligue 1 trở nên nhàm chán],”  Henry nói thêm trong cuộc họp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực trạng: đang có ít bàn thắng được ghi ở các sân cỏ nước Pháp mùa này. Trong hai mùa giải vừa qua, có chính xác 1067 bàn thắng (2,8 bàn mỗi trận) được ghi ở Ligue 1. Những con số đó phù hợp với xu hướng lâu dài là có nhiều bàn thắng hơn ở giải đấu hàng đầu nước Pháp mỗi mùa. 

    Tuy nhiên, mùa này mới chỉ có 382 bàn thắng được ghi với tỷ lệ 2,5 bàn/trận. Nếu tiếp tục với tốc độ hiện tại, sẽ chỉ có khoảng 760 bàn cả mùa, mặc dù năm nay Ligue 1 ít hơn hai đội. Vòng 11 chứng kiến ít pha lập công được ghi nhất trong 6 năm, chỉ có 13 cú sút đi trúng mành lưới. Ba trong số đó đến tại Parc des Princes khi Paris Saint-Germain đánh bại Montpellier 3-0. Vòng 12 thậm chí còn chứng kiến ít bàn thắng hơn (12), mặc dù chỉ có 8 trận diễn ra với trận đấu của Stade Brest với RC Strasbourg Alsace bị hoãn.

    'Chủ Nhật nào cũng sẽ như các trận chiến' – Nicollin

    Tuy nhiên, việc giảm số đội ở Ligue 1 khiến việc so sánh với các mùa giải trước trở nên khó khăn. Chỉ có 18 đội đang thi đấu ở giải đấu hàng đầu của Pháp mùa này so với 20 đội ở những năm trước. Phát biểu vào năm 2021, chủ tịch Montpellier Laurent Nicollin bày tỏ lo ngại về quyết định này.

    Nếu chúng ta còn 18 đội, tôi sợ rằng chúng ta sẽ phải xem những trận đấu tồi tệ, bởi ai cũng sẽ thi đấu với nỗi lo xuống hạng. Chủ nhật hàng tuần sẽ là một cuộc chiến,”  Nicollin nói. 

    Có khá nhiều trận đấu có độ rủi ro cao. Các đội không muốn cởi mở vì họ đang thi đấu với các đối thủ trực tiếp, đặc biệt là ở nhóm cuối bảng,” Henry nói. Mặc dù điều đó có vẻ đúng ở Pháp nhưng lại không xảy ra tại Đức. 483 bàn thắng đã được tạo nên ở Bundesliga, một giải đấu khác cũng có 18 đội. Nếu việc ghi bàn tiếp tục với tốc độ hiện tại, thì hơn 1000 pha lập công sẽ được ăn mừng ở hạng đấu hàng đầu nước Đức mùa này. 

    Ảnh hưởng từ nước ngoài? 

    Huấn luyện viên của U21 Pháp cũng nhấn mạnh việc OGC Nice không ghi được nhiều bàn thắng dù họ đang đứng thứ 2 tại Ligue 1. Đội bóng của Francesco Farioli chỉ xếp sau đội đầu bảng PSG, nhưng họ chỉ ghi trung bình hơn 1 bàn mỗi trận.

    Farioli là một trong 10 huấn luyện viên nước ngoài của giải đấu, với 8 trong số đó mới tham gia Ligue 1 mùa này. Giám đốc thể thao của Nice, Florent Ghisolfi đã mô tả phong cách của Farioli là "kích thích trí tuệ” và nói thêm rằng HLV người Ý muốn “kiểm soát trận đấu, nhưng anh ấy cũng tìm kiếm sự ổn định”. Việc tập trung vào “kiểm soát” và “ổn định” cũng được chia sẻ bởi Luis Enrique và Gennaro Gattuso.

    Arsene Wenger, người đã nói về số lượng huấn luyện viên nước ngoài ở Ligue 1, thừa nhận rằng họ “mang đến những ý tưởng mới” và tập trung vào sự vững chắc trong phòng ngự. Tuy nhiên, sẽ là quá chủ quan khi nói rằng Ligue 1 là một giải đấu thiên về phòng thủ và thiếu tính giải trí do làn sóng mới này. Đặc biệt, Adi Hutter đã mang đến một phong cách tấn công sôi động và đầy quyến rũ trong khi AS Monaco là đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai ở giải đấu, chỉ sau PSG của Luis Enrique.

    Tiền lệ mang tên Lens

    LENS’ FACUNDO MEDINA A SUMMER TARGET FOR PSG AND ATLETICO MADRID - Bóng Đá

     Lens đã ghi dấu ấn mùa trước với hàng phòng ngự.

    Tuy nhiên, cách tiếp cận của câu lạc bộ Công quốc, dựa trên việc ghi bàn trước các đối thủ và không nhất thiết phải giữ sạch lưới, chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi. RC Lens chắc chắn tuân thủ câu châm ngôn: 'Hàng phòng ngự giúp giành chức vô địch' và điều đó gần như đã đưa họ đến rất gần với danh hiệu ở mùa giải trước. Les Sang et Or chỉ để thủng lưới 29 bàn và là đội có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu. Họ chỉ kém nhà vô địch PSG một điểm, mặc dù chỉ có hàng công tốt thứ tư. 

    Rõ ràng là một số đội ở Ligue 1 đang cố gắng nối gót Lens với hy vọng nếu không giành được danh hiệu thì ít nhất cũng là một suất dự cúp châu Âu. 

    Các vấn đề đã nảy sinh khi các CLB thích nghi với cấu trúc mới của Ligue 1 và các HLV mới trong giải đấu. Đây được coi là một trong những mùa giải 'nhạt nhẽo' nhất ở Giải Hạng nhất Pháp trong lịch sử. Nó cũng đến vào thời điểm tồi tệ. Sau cuộc đấu giá bản quyền phát sóng của Ligue 1 thất bại, hình ảnh và sức hấp dẫn của giải đấu là mối quan tâm hàng đầu của LFP. Hàng phòng ngự chặt chẽ hơn và ít bàn thắng hơn sẽ không giúp họ có thêm tiếng nói khi tìm cách lôi kéo các đài truyền hình.

    Đăng Nguyễn | 15:05 13/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...