MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • HAGL tiết lộ kế hoạch hồi sinh cặp tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường

    16:53 Thứ tư 14/03/2018

    Sau trận hòa không bàn thắng trước B.Bình Dương tại vòng 1 V.League 2018, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận tiền vệ Tuấn Anh cần được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn để có thể thi đấu trọn 90 phút.

    Trận tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku của HAGL đã thu hút hơn 11.000 CĐV có mặt trực tiếp trên sân để theo dõi trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên sau quãng thời gian 2 năm HAGL giới thiệu lại cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Tuấn Anh sau khi tiền vệ người Tuyên Quang được bầu Đức rút về nước thi đấu tại V-League.

     - Bóng Đá

     Cặp Tuấn Anh và Xuân Trường chưa có sự ăn ý ở trận mở màn mùa giải mới 2018.

    Trong trận đấu mở màn mùa giải mới 2018, nếu như Xuân Trường đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình thì Tuấn Anh chưa có được màn trình diễn ấn tượng. Tiền vệ người Thái Bình chỉ thi đấu 84 phút trên sân trước khi được rút ra thay bằng Châu Ngọc Quang. Ở lượt trận mở màn mùa giải mới 2018, HAGL không tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của B.Bình Dương, điều này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước lo lắng về mục tiêu cạnh tranh chức vô địch của đội bóng phố Núi.

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, HLV Dương Minh Ninh của HAGL đã tiết lộ kế hoạch hồi sinh cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Xuân Trường trong thời gian tới: “Xuân Trường đã chơi tốt vai trò của mình ở trận gặp B.Bình Dương. Em ấy sẽ còn chơi tốt hơn trong thời gian tới. Còn về Tuấn Anh, em ấy mới trở lại sau chấn thương và chưa bình phục 100%. Em ấy cần phải có thời gian để hồi phục dần trong thời gian tới. Tôi nghĩ em ấy cần được tạo điều kiện đá tăng số phút theo thời gian, sau đó mới có thể chơi trọn 90 phút.”

    Nói về màn trình diễn chưa thực sự ấn tượng của các cầu thủ U23 Việt Nam trong màu áo HAGL ở trận đấu vừa qua, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận các cầu thủ cần thời gian để thi đấu tốt trở lại sau khi vừa trải qua giải đấu căng thẳng tại Trung Quốc: “Các cầu thủ cũng không có vấn đề gì sau khi cày ải ở giải U23 châu Á vì các em còn rất trẻ. Hơn hết, sau U23 châu Á thì các em được nghỉ Tết”.

    Sau trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước B.Bình Dương, vào cuối tuần này HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng FC. Đây là một thách thức lớn với thầy trò HLV Dương Minh Ninh khi đội bóng đất Cảng đang quyết tâm khẳng định sự trở lại sau thất bại 0-1 trước Hà Nội FC ở lượt trận mở màn mùa giải mới 2018. Sau chuyến làm khách khó khăn này, đội bóng phố Núi sẽ phải làm khách của Hà Nội FC tại Hàng Đẫy. Đây là trận đấu được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước chờ đợi khi nó là cuộc đối đầu của những tuyển thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam ở hai đầu chiến tuyến.

    Hoàng Nam | 15:41 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...