MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giữ sạch lưới vòng bảng AFF Cup sẽ không thể vô địch?

    17:43 Thứ ba 27/11/2018

    Trang chủ AFF Cup vừa đưa ra những thống kê đặc biệt sau vòng bảng. Đáng chú ý trong đó là thành tích lọt vào bán kết mà không để lọt lưới của tuyển Việt Nam.

    Đội tuyển Việt Nam trở thành đội duy nhất tại AFF Cup 2018 trải qua chiến dịch vòng bảng mà không để lọt lưới. Ngay cả đương kim vô địch Thái Lan cũng không thể làm được điều này khi để Philippines chọc thủng lưới trong trận hòa 1-1.

    Dẫu vậy lịch sử đang không ủng hộ những đội bóng có thành tích kể trên. Từ khi AFF Cup ra đời năm 1996, chưa đội bóng nào giữ sạch lưới vòng bảng mà cuối cùng có thể vô địch.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018 mà không để thủng lưới.

    Đội gần nhất "dính" lời nguyền này là Thái Lan năm 2008. Năm ấy, Thái Lan đá vòng bảng trên sân nhà, không để lọt lưới dù chỉ một lần. Chung cuộc họ thua Việt Nam ở chung kết sau cú đánh đầu của Lê Công Vinh.

    Trước đó tại AFF Cup 2004, Indonesia cũng không để lọt lưới dù phải đá vòng bảng tại Việt Nam nhưng cuối cùng cũng chỉ giành ngôi á quân. Năm 2000, Việt Nam của HLV Riedl đá cả vòng bảng, ghi được 12 bàn và không để lọt lưới.

    Dẫu vậy, tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Indonesia ở bán kết. "Liệu Việt Nam có thể đảo ngược được quy luật này?", trang chủ AFF Cup đặt câu hỏi.

    Bên cạnh đó, một số thống kê thú vị của vòng bảng AFF Cup năm nay cũng được trang chủ liệt kê. Tiền đạo Safawi Rasid của Malaysia có lẽ là cầu thủ vô duyên nhất khi anh đã tung ra tới 19 cú sút - nhiều nhất giải - nhưng không thể một lần ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Số 11 của Malaysia sút nhiều nhất giải nhưng không thể ghi được dù chỉ 1 bàn.

    Tiền vệ Maung Maung Lwin của Myanmar lại là người tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhất vòng bảng (14 lần), trong khi con số này của đồng đội Aung Thu là 11. Tuy nhiên cả 2 đều không thể có một đường kiến tạo thành bàn nào, có thể vì các chân sút của đội bóng không tận dụng được cơ hội.

    Trong khi đó, Timor Leste dù bị loại sớm nhưng hậu vệ Feliciano của họ cũng kịp có 15 pha cắt bóng, nhiều nhất vòng bảng. Và đương nhiên, chân sút hay nhất vòng bảng phải thuộc về Adisak Kraisorn khi anh đã ghi tới 8 bàn.

    Phúc Long | 15:25 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...