MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Giành vé vào chung kết, HLV Thái Lan gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam

    18:43 Thứ tư 27/03/2019

    BongDa.com.vn HLV phó Bamrung Boonprom của U19 Thái Lan đã gửi lời chúc mừng đến U23 Việt Nam sau chiến thắng trước đội bóng quê hương của ông.

    Ở lượt trận cuối cùng tại giải U19 Quốc tế 2019, U19 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0  trước U19 Myanmar bằng pha lập công duy nhất của tiền đạo Phadungkiat Artikitkarn trong hiệp 2.

    Giành vé vào chung kết, HLV Thái Lan gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam - Bóng Đá

     U23 Myanmar nhận thất bại thứ ba tại giải U19 quốc tế 2019. Ảnh: Bạch Dương.

    Với chiến thắng này, U19 Thái Lan giành vé sớm vào chơi trận chung kết khi có được 7 điểm sau hai trận thắng và một trận hòa. Đối thủ của đội bóng trẻ xứ "Triệu voi" sẽ được xác định sau cặp đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc kết thúc.

    Giành chiến thắng trước U19 Myanmar, HLV phó Bamrung Boonprom chia sẻ: "Đây là một trận đấu khó, thòi tiết nóng khiến Thái Lan chơi không được như mong muốn. Và hôm nay, U23 Myanmar chơi rất tốt, tốt hơn 2 trận vừa rồi. Thế nhưng, điều tôi quan tâm là U19 Thái Lan đã có mặt trong trận chung kết của giải.

    Hơn nữa, trận đấu này tôi cũng cất đi một vài trụ cột như số 7 và 22 (Channarong và Leon James - PV), nên lối chơi vẫn chưa được như ý muốn. Lúc này, tôi đang nghĩ đến việc chuẩn bị cho U19 Thái Lan ở trận chung kết,"

    Nói về đối thủ muốn gặp trong trận chung kết sắp tới, ông nói: "U19 Việt Nam chúng tôi đã gặp rồi, chơi rất nhanh, hay và đẹp. Là chủ nhà có lợi thế về khán giả và nhiều điều kiện khác nữa. Nếu đối đầu với U19 Trung Quốc, Thái Lan đã từng chiến thắng, nhưng mỗi trận đấu sẽ khác nhau rất nhiều.

    Họ là đối thủ cao to, cầu thủ của tôi sẽ học hỏi được rất nhiều về bản lĩnh, sức chịu dựng và kinh nghiệm."

    Giành vé vào chung kết, HLV Thái Lan gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam - Bóng Đá

     U19 Thái Lan sẽ gặp U19 Việt Nam hoặc U19 Trung Quốc ở chung kết. Ảnh: Bạch Dương.

    Bên lề họp báo xung quanh trận đấu, vị HLV phó của U19 Thái Lan cũng không quên gửi lời chúc mừng đến U23 Việt Nam với tỉ số 4-0 trước U23 Thái Lan.

    "Tôi xin chúc mùng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tối qua, đó là chiến thắng quá tuyệt vời. Các bạn đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật và con người nên có được phần thưởng xứng đáng" HLV phó Bamrung Boonprom chốt lại.

    Trận tranh hạng 3, 4 và chung kết giải U19 Quốc tế sẽ được diễn ra vào lúc 20h00 ngày 30/3 tới.

    Viết Định | 18:25 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...