MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Giành thêm giải thưởng cá nhân, Luka Modric cầm chắc Quả Bóng Vàng 2018?

    13:31 Thứ sáu 23/11/2018

    Giành danh hiệu nam VĐV thể thao xuất sắc nhất năm 2018 của tạp chí GQ trong buổi lễ vinh danh tổ chức tại Madrid ngày hôm qua (22/11), tiền vệ Luka Modric đã tiến sát hơn nữa tới việc trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2018.

    Luka Modric đang trải qua năm thi đấu thành công nhất trong sự nghiệp của anh. Trong màu áo Real Madrid, tiền vệ sáng tạo này đã có những đóng góp vô cùng quan trọng, giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đoạt chức vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp.

    Sau đó, tại VCK World Cup 2018, Modric tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh để đưa ĐT Croatia lọt tới trận chung kết. Những màn trình diễn chói sáng của Modric đã giúp anh được tôn vinh với danh hiệu Quả Bóng Vàng World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Modric (trái) đã có một năm đầy thành công trong sự nghiệp thi đấu.

    Sau World Cup 2018, Modric cũng là "độc cô cầu bại" ở các lễ trao giải thưởng cá nhân. Anh đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA và sau đó ẵm nốt giải The Best do FIFA tổ chức.

    Những thành công ấy của Modric, cộng thêm việc hai đối thủ lớn là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chơi không tốt tại World Cup 2018 đã giúp Modric có lợi thế rất lớn trong cuộc đua tranh Quả Bóng Vàng 2018. Đây là giải thưởng cá nhân uy tín và danh giá nhất đối với một cầu thủ bóng đá. Chính Modric cũng thừa nhận: "Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu giành được giải thưởng này. Đây là một năm thành công của tôi và tôi hy vọng sẽ có được điều mình mong đợi."

    Theo dự đoán của nhiều hãng truyền thông quốc tế uy tín, Modric sẽ đánh bại hai ngôi sao người Pháp là Kylian Mbappe và Raphael Varane để giành Quả Bóng Vàng 2018. Đây cũng là năm chấm dứt 1 thập kỷ mà Quả Bóng Vàng chỉ là cuộc đua song mã giữa Messi với Ronaldo (mỗi người giành danh hiệu này 5 lần).

    Nhiều ngôi sao bóng đá quốc tế khi được hỏi cũng khẳng định Modric xứng đáng được tôn vinh. Mặc dù ĐT Croatia vừa bị xuống hạng tại UEFA Nations League, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới những điều Modric đã làm được trong năm 2018.

    Giải thưởng Quả Bóng Vàng 2018 sẽ được trao vào ngày 03/12. 

    Long Nguyên | 11:10 23/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...