MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Messi coi chừng bị "nuốt chửng" Quả bóng vàng thế giới như chơi!

    16:00 Thứ hai 13/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sự quật khởi của một cá nhân xuất sắc trong tập thể Liverpool mùa này có thể khiến danh hiệu Quả bóng vàng thế giới của Lionel Messi bị đe doạ.

    Lionel Messi vẫn xuất sắc

    Tính đến thời điểm hiện tại, Lionel Messi vẫn là một trong những chân sút xuất sắc nhất Châu Âu mùa giải 2018/19. Điều này hoàn toàn xứng đáng bởi thành tích ghi đến 48 bàn sau 48 trận đấu của El Pulga cho Barcelona trên mọi đấu trường. Chức vô địch La Liga của thầy trò HLV Ernesto Valverde mùa này, công đầu hẳn là từ đóng góp to lớn của Messi, ở cả mặt trận tấn công lẫn tổ chức lối chơi.

    Messi coi chừng bị

    Messi vẫn là ngôi sáng sáng nhất tại Châu Âu hiện tại.

    Bên cạnh đó, không ít lần Messi toả sáng giúp Barca vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Nếu không có siêu sao người Argentina, chưa biết chừng Blaugrana sẽ còn đáng thất vọng như thế nào. Việc sớm bị loại khỏi Champions League cho thấy, dù xuất sắc đến mấy, Lionel Messi cũng không thể kéo đoàn quân HLV Valverde khỏi thất bại mọi lúc. Mặc dù vậy, những đóng góp của anh trong suốt mùa giải 2018/19 xứng đáng được ghi nhận. Bởi "một cánh én không làm nên mùa xuân" nhưng Messi đã nỗ lực hết mình để cống hiến cho "gã khổng lồ xứ Catalan", không chỉ hiện tại mà suốt 15 mùa giải đã qua.

    Nhưng Van Dijk đứng trước cơ hội vô địch Champions League

    Kylian Mbappe là "kẻ thách thức" đối với Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng Châu Âu mùa này, tuy nhiên Virgil Van Dijk lại nổi lên như cái tên có thể soán ngôi Luka Modric để giành danh hiệu Quả bóng vàng thế giới 2019. Sở dĩ, điều này có cơ sở là bởi mùa giải 2018/19, trong sự quật khởi của Liverpool, Van Dijk là nhân tố chủ chốt với khả năng chơi bóng toàn diện. Hậu vệ người Hà Lan cũng vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Với bản thân Van Dijk, đây là sự công nhận xứng đáng nỗ lực suốt thời gian qua, nhưng mục tiêu của "hòn đá tảng" này vẫn còn ở phía trước.

    Messi coi chừng bị

    Van Dijk là một trong những hậu vệ hay nhất Châu Âu hiện tại.

    Liverpool còn một trận chung kết Champions League để cứu vớt mùa giải dù chơi rất hay, vẫn bị Manchester City chiếm ngôi vương xứ sở sương mù với chỉ 1 điểm cách biệt. Đối thủ trong trận chung kết cúp C1 Châu Âu là một Tottenham Hotspur đã quá quen mặt với thầy trò Jurgen Klopp. Một chiến thắng là điều mà Lữ đoàn đỏ hướng đến, nhằm thoả cơn khát danh hiệu suốt bấy lâu nay.

    Nếu đoạt được ngôi vương Châu Âu, đây sẽ là một mùa giải rất thành công với cá nhân Virgil Van Dijk. Trong viễn cảnh này, danh hiệu "bóng vàng" sẽ lại trở thành một thách thức thật sự với Lionel Messi, khi Van Dijk là cái tên quá nổi bật. Cuộc đua Quả bóng vàng thế giới chưa ngã ngũ, hứa hẹn sẽ còn rất đặc biệt và thú vị phía trước.

    Minh Trí | 13:55 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...