MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • ĐT Philippines bạo chi nhằm xưng vương tại AFF Cup 2016

    14:42 Thứ năm 28/07/2016 | 2

    BongDa.com.vn Với mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016, Liên đoàn bóng đá Philippines quyết định chi một khoản lớn để ĐT nước này tập huấn dài ngày ở nước ngoài.

    Cùng với Myanmar, Philippines là hai nước chủ nhà của AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối năm. Để hiện thực hóa tham vọng xưng vương ở giải đấu được tổ chức trên quê nhà, Liên đoàn bóng đá Philippines đã quyết định chi một khoản lớn để đội tuyển quốc gia nước này tập huấn tại nước ngoài. Cụ thể ở đây là tập huấn tại Trung Quốc và Tây Ban Nha.

    phil

    ĐT Philippines bạo chi nhằm xưng vương tại AFF Cup 2016. Ảnh: Internet.

    Trao đổi với báo chí mới đây, HLV Dan Palami của ĐT Philippines lên tiếng xác nhận đã chuẩn bị rất tỉ mỉ cho chuyến tập huấn nước ngoài sắp tới và hướng tới một kỳ AFF Cup thành công. HLV HLV Dan Palami khẳng định: "Chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến tập huấn với trận giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên tại Bắc Kinh. Sau đó, đội sẽ bay tới Kyrgyzstan để giao hữu với ĐTQG nước này. Đến tháng 10, đội sẽ di chuyển sang Tây Ban Nha để tập huấn và đá giao hữu với ĐT Canada và Costa Rica".

    Vòng sơ loại AFF Cup 2016 diễn ra từ ngày 15 đến 21/10 tới với sự tham gia của 4 đội là Campuchia, Lào, Timor Leste và Brunei. VCK bắt đầu từ ngày 19/11, để chuẩn bị cho VCK giải đấu, LĐBĐ ĐNÁ sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vào ngày 2/8 tới.

    Để chuẩn bị cho giải đấu này, trong thời gian qua VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tích cực liên hệ với các đối tác để đưa đội tuyển Việt Nam đi tập huấn trong thời gian tới. Mục tiêu của VFF và HLV Hữu Thắng hướng tới ở giải đấu này là đưa đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết và giành chức vô địch nếu có cơ hội.

    Dũng Phương | 14:15 28/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...