MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • ĐT Futsal nữ Việt Nam lên đường tập huấn tại Nhật Bản

    21:11 Thứ hai 24/07/2017

    BongDa.com.vn Sau khoảng 1 tháng tập trung tại TP.HCM, ĐT Futsal nữ Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Nhật Bản để bắt đầu chuyến tập huấn kèo dài 1 tuần tại xứ sở Phù Tang trước khi lên đường tham dự SEA Games 29.

    Trong gần 1 tháng đóng quân tại Nhà thi đấu quận 8 – TP HCM, đội tuyển Futsal nữ Quốc gia với 21 vận động viên đã trải qua các giai đoạn rèn thể lực và rèn kỹ chiến thuật, hoàn thiện lối chơi cho toàn đội. Để thử thách các học trò, HLV trưởng Trương Quốc Tuấn đã sắp xếp 4 trận đấu tập với các đối thủ đội U15 nam CLB Thái Sơn Nam, đội Futsal phong trào Đại học Công nghệ và đội Futsal trung tâm TDTT quận 8.

     - Bóng Đá

     Tối nay, ĐT Futsal nữ Việt Nam chính thức lên đường sang Nhật tập huấn.

    Qua các trận đá tập, ĐT Futsal nữ Việt Nam đã rút ra được điểm yếu của mình để dần hoàn thiện trước khi bước vào SEA Games 29: “Nhìn chung, toàn đội đã tập luyện với tinh thần cố gắng thời gian vừa qua. Không chỉ vấn đề thể lực được cải thiện mà yếu tố chuyên môn, kỹ chiến thuật của toàn đội cũng đã hoàn thiện. Các cầu thủ thể hện sự tiến bộ qua từng trận và ngày càng hiểu sâu hơn về ý đồ chiến thuật do ban huấn luyện xây dựng.” HLV Trần Quốc Tuấn cho biết.

    Theo dự kiến, tối nay đội tuyển Futsal nữ Quốc gia sẽ đáp chuyến bay đêm và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Narita lúc 8h (giờ địa phương). Địa điểm tập huấn của đội tuyển Futsal nữ Quốc gia tại Nhật Bản là thành phố Kawaguchi (tỉnh Saitama), đây cũng là địa phương có phong trào Futsal phát triển mạnh tại Nhật Bản. Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn sẽ ở tại khách sạn Lend, cách sân tập Higashi không xa.

     - Bóng Đá

     Trước đó, lãnh đạo VFF đã đến động viên ĐT Futsal nữ Quốc gia tại TP.HCM.

    Trước khi lên đường đi tập huấn tại Nhật Bản, HLV trưởng Trương Quốc Tuấn đã gút danh sách từ 21 xuống còn 18 vận động viên. Dự kiến, đội tuyển Futsal nữ Quốc gia sẽ có thêm 3 trận đấu giao hữu với các CLB Futsal nữ mạnh của Nhật Bản trong giai đoạn tập huấn ở xứ sở Phù Tang này. Ngày 30/7, toàn đội sẽ quay trở về Việt Nam và tiếp tục đóng quân tại TP. HCM hơn 10 ngày trước khi lên đường tham dự SEA Games 29.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:05 24/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...