Đội tuyển Bỉ có còn là "ông vua" vòng loại?
09:32 Thứ ba 12/06/2018
BongDa.com.vn Dù không được đánh cao tại World Cup 2018 nhưng nên nhớ, đội tuyển Bỉ vẫn là đội bóng đáng gờm với bất cứ đối thủ nào.

Thế hệ "vàng" thứ hai của đội bóng có biệt danh Quỷ đỏ đã gây thất vọng rất nhiều tại World Cup 2014 cũng như EURO 2016, họ được coi là những ộng vua của vòng loại, nhưng khi vào giải chính thức, Bỉ vẫn cho thấy họ cần thêm thời gian để xoá bỏ mọi nghi ngờ. Chính vì thế, World Cup 2018 chính là "thời thế" không thể tốt hơn để họ "tạo anh hùng".

Đội tuyển Bỉ có còn là ông Vua của vòng loại? - Bóng Đá

 Marc Wilmots là người đã tạo ra biệt danh "vua vòng loại" cho đội tuyển quê hương.

Khái niệm vua vòng loại thường để chỉ những đội bóng chơi như lên đồng ở "vòng gửi xe" nhưng lại biến thành những chú hề tại vòng chung kết, minh chứng rõ nét nhất chúng ta từng biết là Tây Ban Nha thời Raul Gonzalez, và bây giờ Bỉ cũng là đội tuyển như vậy.

Kể từ khi những Eden Hazard, Romelu Lukaku xuất hiện trong màu áo đội bóng Tây Âu, họ luôn được đánh giá cao bởi chất lượng đội hình, nhưng cũng chính vì sự lệch lạc trong cách nghĩ như vậy đã phần nào nói nên sai lầm của những ý kiến đó.

Thất vọng từ hai giải đấu lớn gần nhất có vẻ vẫn chưa chấm dứt với Bỉ, bởi vì nếu nói đến World Cup 2018, họ vẫn là những người đầu tiên có vé chơi tại nước Nga nếu chỉ tính ở khu vực Châu Âu. Cộng thêm những gì đã diễn ra trong quá khứ, Lukaku và các đồng đội vẫn được gọi là ông vua của vòng loại.

Thế những hãy tập trung một chút vào cách chơi của họ hiện tại, HLV Roberto Martinez đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho đội bóng từ những nỗi thất vọng trong quá khứ. Ông nhận ra khả năng chơi biên rất tốt của nhiều cá nhân, lại sở hữu những tảng đá thật sự ở khu vực hàng phòng ngự. Vậy là một chiến thuật mới, một phong cách mới đã được tạo ra.

Đội tuyển Bỉ có còn là ông Vua của vòng loại? - Bóng Đá

 Bộ đôi này có thể là chìa khoá thành công của ĐT Bỉ tại World Cup năm nay.

Chẳng ai tin một đội bóng tầm cỡ như Bỉ lại chơi sơ đồ 3-4-3, và cũng không nhiều người nghĩ rằng Lukaku đôi khi không phải một số "9" thực thụ mà có thể là Mertens và Hazard. Hai gã tí hon hiếm hoi trong đội hình. Trên thực tế, Lukaku đã có xu hướng dạt ra cánh rất nhiều khi anh làm việc tại sân Old Trafford, hơn nữa, việc được chính thần gió Thierry Henry chỉ bảo đã phần nào tác động lên cách chơi của ngôi sao này.

Ngoài ra, ai cũng hiểu được tầm quan trọng của Kevin De Bruyne ở khu vực trung tuyến, nhưng lạ thay, lối chơi của tuyển Bỉ sẽ không quá phụ thuộc vào ngôi sao Man City, vì đơn giản chiến thuật 3 trung vệ là cách chơi không cần nhạc trưởng. Trong quá khứ, chính De Bruyne cũng đã "chết ngộp" trong cách chơi này khi thất bại với Man City cách đây 2 năm.

Đội tuyển Bỉ có còn là ông Vua của vòng loại? - Bóng Đá

 De Bruyne không hẳn là một nhạc trưởng tại đội tuyển quốc gia Bỉ.

Chính vì lối chơi không cần bộ não làm chủ nơi vòng tròn cũng đã làm họ thực dụng hơn, ít chơi bóng theo bản năng hơn. Khi đó, những ngôi sao ở hành lang biên như Hazard, Mertens, Yannick Carrasco, Thomas Meunier và thậm chí cả Lukaku cũng sẽ có nhiều đất diễn hơn với những bài dạt biên.

Đừng nói về nguồn thể lực vô tận của Lukaku, cũng không nên nghĩ nhiều tới việc De Bruyne hay Hazard sẽ đóng vai trò quan trọng nhất ở ĐT Bỉ, chúng ta hãy chấp nhận một thực tế rằng họ đã khác, thậm chí khác rất nhiều so với cách đây 4 năm bằng một lối đá mới mẻ và thực dụng.

Bỉ vẫn được gọi là ông vua của vòng loại từ vài năm trở lại đây, nhưng World Cup 2018 có thể sẽ là nơi giúp họ xoá tan đi biệt danh không hề mong muốn đó.Và họ sẽ phải chứng minh cho cả thế giới thấy sau đây 3 ngày nữa!

Vũ Quang Toản | 08:10 12/06/2018
Từ khóa