MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/10: Hé lộ 3 cầu thủ sẽ thay Công Phượng sang Nhật

    18:40 Thứ ba 31/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Ba cái tên nhiều khả năng sẽ sang Mito Hollyhock; Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa sang thăm Việt Nam; Minh Tuấn tiếp tục gắn bó với Than Quảng Ninh;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/10.

    Ba cái tên nhiều khả năng sẽ sang Mito Hollyhock

    Không muốn Công Phượng trở lại thi đấu tại Nhật Bản, tuy nhiên bầu Đức cho biết sẵn sàng để một trong những đồng đội của tiền đạo người Nghệ An là Văn Toàn, Văn Thanh, hay Thanh Hậu,... sang thi đấu tại J-League 2 nếu ban lãnh đạo Mito Hollyhock đồng ý. Bầu Đức cũng khẳng định, sau khi ký hợp đồng với giám đốc kỹ thuật Chung Hae Soung, vấn đề nhân sự của HAGL thời gian tới sẽ do vị chiến lược gia người Hàn Quốc toàn quyền quyết định: “Ông Chung mới đến nên chưa biết cầu thủ nào hợp với triết lý, lối chơi của ông ấy. HAGL đã thuê một HLV giỏi về rồi thì phải tôn trọng quyết định của ông ấy", bầu Đức nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

     HAGL sẽ không để Công Phượng trở lại Nhật Bản.

    Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa sang thăm Việt Nam

    13h45 phút chiều nay, đoàn quan chức LĐBĐ châu Á (AFC) do Chủ tịch Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa dẫn đầu đã có mặt tại Hà Nội - bắt đầu chuyến thăm và làm việc với LĐBĐVN.

    Đón Chủ tịch AFC và đoàn quan chức AFC tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

    Thay mặt Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã chào mừng Chủ tịch AFC cùng các quan chức AFC đến Việt Nam. Chủ tịch Lê Hùng Dũng chia sẻ cùng với những hỗ trợ thiết thực của AFC và Ngài Chủ tịch AFC, việc người đứng đầu tổ chức bóng đá châu Á dành thời gian sang thăm và làm việc với bóng đá Việt Nam là điều hết sức may mắn. Điều này sẽ tiếp tục mở ra những kế hoạch mới hiệu quả cho bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa (phải) thăm và làm việc với VFF.

    Minh Tuấn tiếp tục gắn bó với Than Quảng Ninh

    Mới đây, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng đã lên tiếng khẳng định Vũ Minh Tuấn sẽ không rời CLB Than Quảng Ninh như các trang báo đã đưa tin: “Thông tin như các bạn biết thì tôi phải nói thế này. Cuối mùa, Than Quảng Ninh không muốn phụ thuộc ai hết. Nhưng chúng tôi đều muốn tất cả cầu thủ ở lại với CLB. Các cầu thủ nào vì điều kiện gia đình xa Quảng Ninh thì chúng tôi tạo điều kiện giải quyết. Thế nhưng, Minh Tuấn như các bạn biết, cậu ấy là người Quảng Ninh thì đi đâu được.”

    VFF phán quyết vụ ẩu đả trên sân Hòa Xuân

    Hôm nay, Ban kỷ luật VFF đã tiến hành mổ băng xác định những sai phạm ở vòng 23 để phạt bổ sung. Tuy nhiên, theo kết luật của VFF, hai cầu thủ Gramoz và Đỗ Merlo của SHB Đà Nẵng đều không phải nhận án phạt bổ sung với hành vi gây ra trong trận đấu với Quảng Nam.

    Đại diện Ban kỷ luật VFF giải thích: “Căn cứ trên báo cáo của giám sát trận đấu cùng với băng hình kỹ thuật thì chúng tôi nhận thấy trước khi nhận thẻ đỏ, Gramoz bị hậu vệ Văn Học (Quảng Nam) cố tình dùng chân dẫm vào tay Gramoz khi bị ngã. Rất may, Gramoz kịp rút tay tránh được. Lẽ ra trong pha bóng nói trên trọng tài phải phạt thẻ đối với người khiêu khích là Văn Học. Ban kỷ luật nhận thấy rằng thẻ đỏ là xác đáng và không cần tăng án phạt.

    Đỗ Merlo đã bị trung vệ Thiago (Quảng Nam) dùng tay xô đẩy, tiếp đó Đỗ Merlo đã trả đũa bằng cách dùng tay đẩy vào người Thiago chứ không dùng tay tung nắm đấm. Pha va chạm chỉ dừng lại ở mức độ như vậy nên ban kỷ luật thấy rằng thẻ đỏ là hợp lý, đúng với sai phạm.

    Anh Đức dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

    Tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã trở lại vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới V-League sau bàn thắng vào lưới XSKT Cần Thơ cách đây ít ngày. Hiện Anh Đức đã có 12 bàn, ngang với 3 ngoại binh Nsi (Cần Thơ), Claudeeir (Quảng Nam) và Stevens (Hải Phòng).

    Trong danh sách 8 chân sút hàng đầu giải đấu, chỉ có 2 nội binh là Anh Đức và Lê Văn Thắng cùng cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson. So với các năm trước, chân sút nội có vẻ yếu thế hơn ở mùa giải năm nay.

    Viết Định - BongDa.com.vn- TTVN | 17:50 31/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...