MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/5: Muangthong chiêu mộ Văn Hậu; Chinh “đen” giải hạn trước ngày lên tuyển

    20:54 Thứ năm 30/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Muangthong United tiếp cận Văn Hậu; Thầy Park tin tưởng tuyệt đối Trọng Hoàng; Đức Chinh tỏa sáng trong màu áo SHB Đà Nẵng;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/5.

    Thầy Park tin tưởng tuyệt đối Trọng Hoàng

    Cần phải công tâm nhìn nhận, dù không thi đấu ở V-League đầu mùa 2019 nhưng Trọng Hoàng đã tập đều đặn trong suốt 3 tháng qua để giữ phong độ. Chính thầy Park cũng từng hỏi anh, và Hoàng đã xác nhận mình đủ thể lực để có thể trở lại thi đấu đỉnh cao. Theo giới chuyên môn nhận định, do tính chất quan trọng của giải đấu này cộng với thời gian quá gấp rút, thầy Park ưu tiên lựa chọn những nhân sự đã quen với cách vận hành chiến thuật của ông. Trọng Hoàng là một trong số đó.

    Muangthong United tiếp cận Văn Hậu

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/04: Báo Hàn nói gì về thông tin Văn Hậu, Quang Hải sang châu Âu? - Bóng Đá

    Đại gia Thái Lan, Muangthong United vẫn muốn có chữ ký của Văn Hậu. 

    Sau màn trình diễn ấn tượng tại 2 hành trình AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, Đoàn Văn Hậu đã lọt vào "mắt xanh" tuyển trạch của Muangthong United. Đại diện của Thai-League đã có những lời đề nghị với CLB Hà Nội tuy nhiên chỉ nhận được cái lắc đầu của đội bóng thủ đô.

    Giám đốc điều hành của Muangthong ông Kan Janrat chia sẻ với truyền thông rằng: “Thật sự, chúng tôi cũng muốn chiêu mộ cầu thủ Việt Nam. Trước đây Muangthong từng liên hệ với Đoàn Văn Hậu nhưng chưa thể đi đến hoàn tất do CLB Hà Nội phải đá vòng loại AFC Champions League và lỡ mất thời gian chuyển nhượng. Chúng tôi hiện tại vẫn không từ bỏ Đoàn Văn Hậu và quyết mang cậu ấy về làm đồng đội của Đặng Văn Lâm. Chúng tôi sẽ đàm phán lần nữa với CLB Hà Nội. Muangthong đang trong thời kỳ khủng hoảng và rất cần những sự bổ sung có chất lượng để tìm lại ánh hào quang xưa.”

    Đức Chinh tỏa sáng trong màu áo SHB Đà Nẵng trước ngày hội quân ĐT Việt Nam

    Tiếp đón đội khách đang có phong độ khá tốt là TP.HCM, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã có kế hoạch rất cụ thể. Đặc biệt hơn nữa, HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng Đức Chinh trong hiệp 2, không ai khác chính Chinh “đen” đã tỏa sáng rực rỡ đóng góp vào chiến thắng 2-0 của đội nhà trên sân Hòa Xuân. Trước đó, phút 63, Thanh Hải thực hiện pha phạt góc bên cánh trái, Merlo bật cao đánh đầu đánh bại Thanh Diệp để mở tỉ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng. Với 6 điểm sau hai vòng đấu gần đây nhất, SHB Đà Nẵng đã tạm thời có mặt trong Top 3 với 18 điểm.

    Tuấn Anh trở lại ĐT Việt Nam vì chuyên môn

    Trong đội hình HAGL hiện tại có khá nhiều cái tên được gọi lên ĐT Việt Nam tham dự King’s Cup 2019, thế nhưng HLV Lee Tae-hoon quan tâm đặc biệt đến Tuấn Anh khi được triệu tập: “Tôi xin chúc mừng Tuấn Anh đã được gọi lại ĐT Việt Nam. Rất có thể, Tuấn Anh sẽ thể hiện được những năng lực như trước đây trong màu áo ĐT Việt Nam. Thực tế, tiền vệ Tuấn Anh sau thời gian dài chấn thương mới trở lại. Tuấn Anh là người có năng lực chuyên môn tốt, rất có trách nhiệm với đội bóng mỗi khi ra sân thi đấu. Tôi nhận thấy sự phấn đấu và cố gắng cống hiến của tiền vệ này mỗi khi bước ra sân,” HLV HAGL dành rất nhiều những lời tốt đẹp cho Tuấn Anh khi tiền vệ này được triệu tập trở lại ĐT Việt Nam.

    Phương Nam | 20:10 30/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...