MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/10: Cầu thủ Việt không kém nhiều Hàn Quốc

    19:51 Thứ năm 26/10/2017

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo tự tin với U23 Việt Nam; U19 Việt Nam đón chào một loạt trụ cột trở lại; Hà Nội FC mất Thành Lương trước đại chiến;…là những nội dung đáng chú ý trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 26/10.

     HLV Park Hang-seo tự tin với U23 Việt Nam

    HLV trưởng Park Hang Seo của U23 Việt Nam thừa nhận ông không hề muốn gặp đối thủ quê hương Hàn Quốc ngay ở giải đấu đầu tiên của mình với đội bóng mới: “HLV Kim Bong-gil (U23 Hàn Quốc) là người đàn em thân thiết của tôi.

    Tuy nhiên, điều đó chẳng đảm bảo bất kỳ cái gì. Không phải cứ hiểu rõ đối thủ là bạn sẽ giành chiến thắng. Tôi thực sự không muốn nghĩ về khả năng đối đầu Hàn Quốc ngay sau khi tiếp quản vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam.

    Mặc dù thực lực yếu hơn, trình độ các cầu thủ Việt Nam cũng không thua kém quá xa trước những đối thủ như Hàn Quốc. Tôi sẽ ngay lập tức tiến hành quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam trước VCK.

     - Bóng Đá

     Park Hang Seo tự tin cùng U23 Việt Nam

    U19 Việt Nam đón chào một loạt trụ cột trở lại

    HLV Hoàng Anh Tuấn cùng cộng sự trong BHL của U19 Việt Nam rất vui khi bộ ba cầu thủ trụ cột là Đặng Văn Tới, Lê Xuân Tú và Thái Bá Sang đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

    Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ di chuyển sang Trung tâm PVF (Hưng Yên) vào chiều mai (27/10). Đội sẽ quay lại Hà Nội vào ngày 1/11 trước khi bay sang Đài Bắc Trung Hoa dự vòng loại U19 châu Á 2018 vào tối 2/11.

     - Bóng Đá

     Văn Xuân và Bá Sang đều đã bình phục chấn thương

    Hà Nội FC mất Thành Lương trước đại chiến

    Cuối tuần này, đội ĐKVĐ Hà Nội FC sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Thành Lương trong trận đấu quan trọng với HAGL. Khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu, mỗi vòng đều là một trận chung kết với đội bóng mang tham vọng vô địch này.

    Thành Lương nghỉ thi đấu do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ở phía đối diện, HAGL cũng mất Triệu Việt Hưng trong ngày ra mắt chính thức của GĐKT Chung Hae Soung.

    Ngoài Thành Lương, 5 tuyển thủ quốc gia khác là Phi Sơn (SLNA), Văn Bình, Mai Tiến Thành (Thanh Hóa), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và Ngọc Thịnh (Hải Phòng) cũng không thể ra sân vì nhận đủ 3 thẻ vàng vào cuối tuần này.

    A Mít gặp chấn thương nặng

    Trong buổi tập chiều 26/10 để chuẩn bị cho trận gặp Quảng Nam FC vào cuối tuần, SHB Đà Nẵng lại gặp tổn thất nặng nề khi tiền vệ A Mít đã gặp phải chấn thương nặng ở gối.

    Hiện vẫn chưa thể xác định được mức độ chấn thương của gương mặt trẻ trưởng thành từ lò đào tạo SHB Đà Nẵng này nặng hay nhẹ. Bởi ngày mai mới có thể kiểm tra tổng quát, nhưng theo bác sỹ đội bóng sông Hàn thì A Mít chắc chắn nghỉ hết mùa.

    LĐBĐ VN đăng cai bảng J giải bóng đá U19 châu Á 2018

    Từ ngày 4/11 đến 8/11, tại sân bóng Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng J vòng loại U19 châu Á 2018 với sự tham dự của các đội Australia, CHDCND Triều Tiên và Hồng Kông.

    Quyết định nhận đăng cai tổ chức bảng đấu trung lập, VL U19 châu Á 2018, mới được LĐBĐVN đưa ra vào phút chót sau lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

    Với uy tín và kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện bóng đá quốc tế cũng như điều kiện cơ sở vật chất sân bóng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, AFC tin tưởng LĐBĐVN sẽ tổ chức thành công các trận đấu bảng J VL U19 châu Á 2018.

    Viết Định - BongDa.com.vn- TTVN | 18:45 26/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...