MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/1: Báo Hàn chỉ ra nguyên nhân giúp HLV Park Hang-seo thành công

    18:59 Thứ năm 25/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam tập hợp nhiều yếu tố nổi bật; NHM lo lắng về chấn thương của 4 trụ cột; VFF đề xuất sử dụng xe buýt 2 tầng để U23 Việt Nam diễu hành;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/1.

    U23 Việt Nam tập hợp nhiều yếu tố nổi bật

    Tờ báo Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam đang tập hợp được rất nhiều yếu tố nổi bật như: khả năng chịu đựng sức ép, tinh thần chiến đấu quật cường, những cầu thủ có kĩ thuật cá nhân khéo léo, tốc độ, dứt điểm hiệu quả.

    "U23 Việt Nam lại làm nên cơn địa chấn khác. Ở loạt đá luân lưu với Qatar tại bán kết, họ đã giành chiến thắng 4-3. Phép lạ không thường xuyên xảy ra, đó là lý do thật khó để thành công ở một giải đấu như U23 châu Á. Không có gì ngẫu nhiên trong những màn trình diễn của họ cả. Nếu không thực sự chuẩn bị kĩ lưỡng bạn sẽ không thể làm được những điều như vậy."

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo được báo Hàn khen ngợi.

    NHM lo lắng về chấn thương của 4 trụ cột

    Ngoài Văn Hậu, danh sách chấn thương của U23 Việt Nam hiện có thêm Công Phượng, Duy Mạnh và Đức Huy. Đây là những thông tin khiến không chỉ Ban huấn luyện và NHM Việt Nam cũng hết sức lo lắng trước khi trận chung kết với U23 Uzbekistan diễn ra.

    Tuy nhiên, rất may U23 Việt Nam được nghỉ tới 4 ngày trước khi bước vào trận chung kết, vậy nên Công Phượng, Duy Mạnh và Đức Huy sẽ có đủ thời gian hồi phục để sẵn sàng cho trận chiến với U23 Uzbekistan. Riêng trường hợp của Văn Hậu – người đã dính chấn thương bắp đùi ở trận gặp U23 Syria, thì chắc chắn sẽ phải nghỉ hết cả giải.

     - Bóng Đá

     Chấn thương của Duy Mạnh khiến người hâm mộ lo lắng.

    VFF đề xuất sử dụng xe buýt 2 tầng để U23 Việt Nam diễu hành

    Theo đó, với thành tích đã đạt được của U23 Việt Nam trong giải U23 châu Á, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang lên kế hoạch đề xuất việc sẽ sử dụng xe buýt 2 tầng để đưa các cầu thủ U23 Việt Nam đi diễu hành.

    Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF cho biết: “Dù có vô địch giải U23 châu Á hay không, nếu xin được phép đội tuyển sẽ diễu hành. Đây là ý tưởng của ông Võ Quốc Thắng, nguyên Chủ tịch VPF."

    Chương trình đón U23 Việt Nam sẽ do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức, chính vì thế, VFF đang xin ý kiến Bộ về việc diễu hành trên.

    Công Vinh bức xúc vì bị chế ảnh dự đoán U23 Việt Nam thua Iraq

    Cựu tiền đạo Lê Công Vinh, Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM cách đây ít giờ đã lên tiếng trên trang cá nhân bày tỏ sự bức xúc khi bị dẫn lời dự đoán U23 Việt Nam thua Iraq tại vòng tứ kết U23 châu Á 2018.

    Mặc dù chỉ mang tính chất dự đoán nhưng có thể hiểu sự bức xúc của Lê Công Vinh khi bị trích dẫn câu nói vốn không phải là phát ngôn của mình.

    Ai là người chế ra câu nói bất nhân này vậy? Tôi muốn biết nguồn gốc ai là người viết?” Công Vinh bức xúc lên tiếng trên trang facebook cá nhân chính thức.

    HAGL thắng trận ra quân BTV Cup

    Trong ngày Tuấn Anh trở lại, HAGL đã giành chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam FC trong trận ra quân tại BTV Cup với hai bàn thắng của Đinh Thanh Bình và Rimario. Bàn thắng của Quảng Nam được ghi do công tiền vệ Đình Thắng trong hiệp 1.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 18:25 25/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...