MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/10: Công Phượng nêu lý do thi đấu không tốt trước ĐT Malaysia

    18:42 Chủ nhật 13/10/2019

    BongDa.com.vn Công Phượng lý giải về màn trình diễn trước Malaysia; Báo Hàn đưa tin VFF sắp tái ký hợp đồng với HLV Park... là những nội dung chính trong phần điểm tin BĐVN tối 13/10.

    Công Phượng lý giải về màn trình diễn chưa ấn tượng ở trận Malaysia

    Công Phượng nói: "Trận vừa rồi em chơi ở vị trí cao nhất, thể hình không tốt lắm nên theo đánh giá của tôi, thì tôi chơi chưa được tốt. Để khai thác vị trí đó tốt không phải là dễ dàng.

    Tuy nhiên, tôi vẫn rất tự hào khi được ra sân và cống hiến hết mình, mang lại kết quả tốt cho toàn đội, Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, luôn hy vọng theo dõi Phượng cũng như ĐT Việt Nam. Cá nhân tôi và các đồng đội cũng sẽ tập luyện và thi đấu hết mình trong những trận cầu tới đây."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/10: Công Phượng nêu lý do thi đấu không tốt trước ĐT Malaysia - Bóng Đá

     Công Phượng đã có chia sẻ về màn thể hiện không tốt trước Malaysia.

    Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin VFF sắp tái ký hợp đồng 3 năm với HLV Park Hang-seo

    Tờ Nocut News viết: "LĐBĐ Việt Nam chuẩn bị "trói" HLV Park Hang-seo. Theo một nguồn tin từ Việt Nam, VFF đang chuẩn bị hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với HLV Park. Hiện hai bên vẫn trong quá trình đàm phán, một số chi tiết đã được đưa ra thảo luận nhưng đó không phải là vấn đề tiền bạc.

    Kể từ tháng 10/2017, HLV Park đã mang tới những điều kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam và đó là lý do khiến VFF cực kỳ quyết tâm để giữ lại HLV Park. Đặc biệt, bóng đá Việt Nam cũng đang có kế hoạch chinh phục sân chơi World Cup, khi họ vẫn đang thể hiện phong độ thuyết phục ở vòng loại. Do vậy, việc Việt Nam muốn giữ chân HLV Park là điều hoàn toàn dễ hiểu".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/10: Công Phượng nêu lý do thi đấu không tốt trước ĐT Malaysia - Bóng Đá

     Báo Hàn đưa tin VFF sắp gia hạn với HLV Park Hang-seo.

    "Nếu có thêm may mắn, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể giành vé dự U20 World Cup"

    HLV Phạm Minh Đức nhận định: "Theo tôi, nếu cứ giữ được lối chơi, tinh thần cùng phong độ như thế này, U19 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng làm nên bất ngờ ở vòng loại U19 châu Á 2020 tới đây. Nếu được may mắn đồng hành, có thể họ sẽ lại giành vé dự U20 World Cup lần thứ hai.

    Nên nhớ, ông Philippe Troussier chia sẻ lứa này là để dành cho 2026, thời điểm bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự World Cup. Vậy nên, từ lúc này không có lý do gì mà chúng ta không hướng đến những mục tiêu cao hơn thay vì chỉ quanh quẩn ở khu vực"

    Sao U19 Thái Lan: "U19 Việt Nam chơi quá tốc độ, chúng tôi không theo kịp"

    Tiền đạo Sittinan Roongruang của U19 Thái Lan chia sẻ: "Thật sự là quá tệ và đáng tiếc. Nếu chúng tôi ghi bàn sớm hơn thì thế trận cũng như kết quả trận đấu đã khác. U19 Thái Lan có thể kiểm soát trận đấu tốt hơn thế này. Nhìn chung, tôi nghĩ đội đã chơi tốt ở mức độ nhất định, nhưng như thế là chưa đủ.

    Trong trận đấu đó, Việt Nam đã thi đấu đầy tốc độ, khiến cho chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. U19 Thái Lan đã buộc phải chơi bóng nhanh và phải suy nghĩ cũng nhanh hơn. Đó là khó khăn thật sự.

    Sau trận đấu với Việt Nam chúng tôi đã phải tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chỉ được nghỉ 1 ngày trước khi đá trận tiếp theo có thể khiến các cầu thủ mệt mỏi. Uzbekistan là đội bóng mạnh và chúng tôi đã không thể vượt qua."

    Sao nhập tịch Indonesia chỉ ra điểm mạnh của ĐT Việt Nam

    Tiền đạo gốc Brazil Beto Goncalves của ĐT Indonesia chia sẻ trên On Sport: "ĐT Việt Nam là đội bóng có hàng phòng ngự rất tốt. Họ thi đấu kỷ luật và kín kẽ. Muốn xuyên thủng hàng phòng ngự ấy, chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều. Ba trận vừa qua Indonesia chưa có điểm nào là một điều cực kỳ thất vọng.

    Hy vọng rằng trận đấu tới sẽ là cơ hội để Indonesia thoát khỏi tình trạng hiện tại. Tôi muốn ghi bàn thắng vào lưới Việt Nam."

    Tịnh Đế | 18:20 13/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...