MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Thành viên LĐBĐ Indonesia thừa nhận không muốn chọn Simon McMenemy làm HLV

    17:30 Chủ nhật 13/10/2019

    BongDa.com.vn Cuối năm 2018, Liên đoàn bóng đá Indonesia bổ nhiệm HLV người Scotland Simon McMenemy làm HLV trưởng của đội tuyển quốc gia.

    Indonesia ký hợp đồng 2 năm với Simon McMenemy, hy vọng HLV này có thể giúp đội tuyển của họ lên ngôi ở AFF Cup 2020. Tuy nhiên khi giải đấu này chưa bắt đầu, những khó khăn đã xảy đến với chiến lược gia ngoại quốc.

    Ở vòng loại World Cup 2022, Indonesia vào cùng bảng với nhiều hàng xóm trong khu vực, tuy nhiên họ vẫn là đội bóng bị đánh giá thấp bậc nhất, và thực tế là đoàn quân của HLV McMenemy đã thua ở cả 3 trận đầu tiên. McMenemy được cho có thể bị sa thải trước trận tiếp đón Việt Nam vào thứ Ba tuần tới.

    Thành viên LĐBĐ Indonesia thừa nhận không muốn chọn Simon McMenemy làm HLV - Bóng Đá

     Tương lai của HLV tuyển Indonesia đang không được đảm bảo.

    Trước tình hình này, chính trị gia Refrizal, thành viên của Liên đoàn bóng đá Indonesia thừa nhận ông đã không muốn bầu cho Simon McMenemy làm HLV trưởng. Khi đó có 3 ứng viên cho vị trí này, gồm 2 HLV người Indonesia, nhưng McMenemy được đánh giá cao nhất.

    "1 trong 3 cái tên, Simon McMenemy được đánh giá cao hơn nhờ việc mang về danh hiệu cho Bhayangkara FC. Tôi ủng hộ một HLV bản địa và không hiểu vì sao cứ phải là Simon McMenemy, HLV của chúng tôi cũng rất có năng lực. Nhưng tôi đã không thể làm gì, tiếng nói của tôi bị mất trọng lượng."

    McMenemy và các học trò đang rất quyết tâm giành được điểm số trong trận gặp Việt Nam tới đây, họ vừa có được cầu thủ nhập tịch Otavio Dutra để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.

    Bầu không khí tuyệt vời ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới: 

    Hoài Thu | 17:00 13/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...