MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/06: Bị tố quảng cáo cờ bạc, hậu vệ Vũ Văn Thanh nói gì?

    09:00 Chủ nhật 30/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Văn Thanh lên tiếng khi bị tố quảng cáo cờ bạc; HLV Thanh Hóa phàn nàn về công tác trọng tài ở trận thua của đội nhà; Cựu tiền vệ U17 SLNA khoác áo CLB Tây Ninh... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/06.

    Văn Thanh lên tiếng khi bị tố quảng cáo cờ bạc

    Văn Thanh từng nói: "Hậu phẫu thuật, tôi thực hiện vật lý trị liệu với bác sĩ, tham gia các buổi tập nhẹ và tất nhiên là theo sát tin tức, phong độ của đồng đội mình tại AFF Cup 2018.

    Bên cạnh đó, tôi cũng đã thử sức với các giao dịch thương mại trực tuyến khi vô tình vào trang của Binomo. Với khá ít kiến thức về giao dịch, tôi ngạc nhiên khi thấy mình có thể nhanh chóng và dễ dàng học cách giao dịch và thành công”.

    Khi được phóng viên gọi hỏi về sự việc này, hậu vệ của HAGL trả lời ngắn gọn: "Trước đó tôi có quảng cáo nhưng giờ thì hết rồi. Nên tôi không trả lời."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/06: Bị tố quảng cáo cờ bạc, hậu vệ Vũ Văn Thanh nói gì? - Bóng Đá

     Văn Thanh lên tiếng khi bị tố quảng cáo cho cờ bạc.

    HLV Thanh Hóa phàn nàn về công tác trọng tài ở trận thua của đội nhà

    "Chiếc thẻ đỏ dành cho Rimario là quá nặng. Không chỉ tình huống đó, các trọng tài trong trận này cũng có nhiều pha bóng xử lý chưa tốt. Đặc biệt ở tình huống Hoàng Vissai phạm lỗi với Rimario, lẽ ra đội bóng của tôi phải được hưởng lợi thế.

    Nhiều trọng tài quốc tế sẽ cho chúng tôi hưởng lợi thế, nhưng trọng tài tỏ ra quá cầu toàn và không làm vậy. Trọng tài cũng không rút ra thẻ vàng với Hoàng Vissai. Bên cạnh đó, nhiều pha bóng cầu thủ của tôi mới chạm vào người, các cầu thủ Hải Phòng đã ngã ra, và chúng tôi vẫn bị thổi phạt," HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/06: Bị tố quảng cáo cờ bạc, hậu vệ Vũ Văn Thanh nói gì? - Bóng Đá

     HLV Đức Thắng không hài lòng với công tác trọng tài sau khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia.

    Cựu tiền vệ U17 SLNA khoác áo CLB Tây Ninh

    Theo tiết lộ của Bùi Đình Châu thì tiền vệ này đã chính thức đầu quân cho đội bóng hạng Nhất Tây Ninh theo bản hợp đồng cho mượn từ SLNA, sau khi chia tay CLB Phù Đổng.

    Ghi bàn cho Viettel, "ngôi sao" của HLV Park Hang-seo được khen hết lời

    "Trọng Hoàng đã thể hiện rất rõ vai trò thủ lĩnh trong trận này. Hiệp một, Hoàng chơi tiền đạo lệch phải, hiệp hai là tiền vệ trung tâm. Cách chơi bóng, cách điều tiết của Trọng Hoàng rất tốt. Tôi đánh giá cao cầu thủ này cả trong chuyên môn lẫn trong sinh hoạt, tập luyện. Dù đây là kết quả không mong muốn, tôi đánh giá cao màn trình diễn của Trọng Hoàng." HLV Nguyễn Hải Biên nói.

    CLB TPHCM sử dụng cầu thủ từng mắc tội dâm ô trẻ em?

    Ismahil Akinade là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong cuộc so tài giữa Viettel với CLB TPHCM ở cúp Quốc gia 2019.

    Cầu thủ mang quốc tịch Cộng hòa Ireland chơi nổi bật và có 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo giúp đội nhà hòa Viettel 3-3 và lọt vào tứ kết nhờ chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu.

    Tuy nhiên, Akinade dường như từng có bản lý lịch không "sạch" trước khi cập bến CLB TPHCM. Năm 2014, tờ Irish Times đưa tin Akinade cùng Edgar Ojo (20 tuổi), Olajafar Adetoro (21 tuổi) đã quấy rối tình cục một phụ nữ trẻ ở Cộng hòa Ireland.

    Ở thời điểm bị quấy rối, cô gái trẻ mới 14 tuổi, còn Akinade 16 tuổi. Cả 3 cầu thủ thuộc biên chế Bray Wanderers nói trên đều bị kết án 2 năm tù.

    Trường hợp của Akinade được một số nhà hoạt động xã hội đưa lên Change.org - trang hoạt động nhân quyền dân sự Hoa Kỳ. Theo lập luận của các nhà hoạt động xã hội, Akinade được xem như hình mẫu lý tưởng và là người hùng của các thiếu niên trẻ trên khía cạnh bóng đá, nên việc cầu thủ này tấn công tình dục trẻ em cần được xét xử nghiêm khắc và chuẩn mực.

    Dù vậy, CLB Waterford FC - đội bóng chủ quản của Akinade dường như có ý định bao che cho tội lỗi của Akinade.

    Tịnh Đế | 08:40 30/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...