MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/10: HLV Park Hang Seo bị báo chí Hàn Quốc “bóc phốt”

    09:37 Thứ năm 26/10/2017

    BongDa.com.vn Tân thuyền trưởng ĐT Việt Nam bị chê tơi tả; Tuấn Anh tin U23 Việt Nam vẫn có hy vọng ở VCK U23 châu Á; Lứa trẻ HAGL được đầu tư dinh dưỡng khủng…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/10.

    Tân thuyền trưởng ĐT Việt Nam bị chê tơi tả

    Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ khá nhiều "bí mật" của HLV Park Hang Seo trong những buổi cuối cùng dẫn dắt CLB Changwon. Cụ thể, chiến lược gia 58 tuổi này được cho là đã cố tình vi phạm hợp đồng với CLB Changwon khi nhận lời mời của LĐBĐ Việt Nam (VFF). Trước đó, vị tân HLV trưởng ĐT Việt Nam từng bị LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đuổi việc, quỵt lương và KFA lại tố ông Park làm xấu mặt nền bóng đá Hàn Quốc. Tới năm 2005, ông từng phải từ chức tại Gyeongnam FC năm 2005 bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội bộ.

     - Bóng Đá

     Park Hang Seo bị báo Hàn "bốc phốc"

    Tuấn Anh tin U23 Việt Nam vẫn có hy vọng ở VCK U23 châu Á

    Cầu thủ được nhiều CĐV yêu thích đặt cho biệt danh “Ronaldinho” hay “chàng Nhô” của bóng đá Việt Nam chia sẻ về cơ hội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á trong buổi lễ ra mắt GĐKT Chung Hae Soung trưa 25/10 ở TP.HCM.

    Tuấn Anh nói: “Tôi nhận thấy Việt Nam mình đã gặp những đối thủ rất mạnh. Tôi nghĩ Việt Nam trước giờ vẫn kỵ rơ những đội bóng như Hàn Quốc, khó khăn nhưng vẫn phải nỗ lực hết mình. Những trận đấu với Australia, Syria được xem là những trận đấu quyết định”. Tuấn Anh nhắc lại lịch sử để tin vào cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam khi chính thế hệ Tuấn Anh đã đánh bại Australia không ít lần ở các giải trẻ như U19. Ngoài ra, trong lịch sử bóng đá Việt Nam thường có kết quả rất có lợi khi gặp các đội bóng Tây Á như Syria.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh tin U23 Việt Nam vẫn có cơ hội tại VCK U23 châu Á 2018

    Lứa trẻ HAGL được đầu tư dinh dưỡng khủng

    Trong buổi lễ ký kết hợp đồng giữa HAGL và ông Chung Hae Soung, phía đội bóng phố Núi có tiến lộ về chế độ dinh dưỡng dành cho gần 200 cầu thủ CLB HAGL và Học viện HAGL – JMG, ngoài uống đủ lượng sữa theo khuyến nghị là 1.000 ml/ngày, thực đơn luôn được bổ sung các món ăn bổ dưỡng Hàn Quốc như gà hầm sâm, cơm ngũ cốc, bò nướng.

    Futsal Việt Nam vẫn ngán ngại Thái Lan

    HLV Miguel Rodrigo có vẻ không mấy tự tin về cơ hội vô địch của futsal Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra trên sân nhà từ ngày 26/10 tới đây. Theo ông thầy người Tây Ban Nha, Thái Lan vẫn là đội đáng gờm nhất.

    Rõ ràng futsal Đông Nam Á có sự cải thiện rõ ràng về trình độ. Giải đấu CLB ở Thái Lan vừa qua đã chứng kiến chất lượng chuyên môn cao, rất căng thẳng giữa các đội tham dự. Thái Lan ở một đẳng cấp khác, tôi đã làm việc với họ và biết họ có thể tổ chức được 3 đội tuyển có thể vô địch khu vực. Indonesia và Malaysia cũng đang phát triển mạnh và không dễ đánh bại họ. Mục tiêu của chúng tôi sẽ chiến đấu 100% khả năng ở mọi trận đấu và tính toán từng trận một”.

    Xuân Trường khó về Việt Nam

    Trong cuộc họp báo ra mắt tân GĐKT Chung Hae Soung diễn ra sáng nay (25/10) tại TPHCM, trưởng đoàn bóng đá HAGL cho biết: “Do tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn còn 1 năm hợp đồng với CLB Gangwon (Hàn Quốc), nên khả năng anh về thi đấu cho HAGL ở mùa giải 2018 sẽ hơi khó, dù mới đây GĐKT Chung Hae Soung cũng muốn anh anh quay về phố Núi để thi đấu cho HAGL. Nếu có về thì phải đến mùa giải 2019”.

    Viết Định- BongDa.com.vn- TTVN | 09:05 26/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...