MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/12: FLC Thanh Hóa ký hợp đồng cựu HLV Real Madird

    08:01 Chủ nhật 24/12/2017

    BongDa.com.vn FLC Thanh Hóa ký hợp đồng với cựu HLV Real Madrid; Sanna Khánh Hòa gục ngã trước Muangthong; Chưa chốt tương lai Xuân Trường ở GangWon FC;... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/12.

    FLC Thanh Hóa ký hợp đồng với cựu HLV Real Madrid

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/12: FLC Thanh Hóa ký hợp đồng cựu HLV Real Madird - Bóng Đá

    FLC Thanh Hóa có bản hợp đồng mới với HLV Dominic Palmer.

    Thông qua các mối quan hệ, chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa - Doãn Văn Phương đã mời ông Palmer về giúp CLB FLC Thanh Hóa. Mục tiêu chính là nhằm giúp xây dựng nền tảng thể lực bền bỉ cho cầu thủ xứ Thanh tham gia AFC Champions League tháng 1 tới. Được biết, Dominic Palmer sinh năm 1981, mang quốc tịch Đức và từng có nhiều năm kinh nghiệm công tác ở vị trí chuyên gia thể lực. Trước khi đến Việt Nam, Dominic Palmer từng "chinh chiến" ở Iran và Đức. Khi làm việc ở quê nhà, ông đảm nhận vai trò huấn luyện tại Trường dạy bóng đá của Real Madrid. Sau khi kết thúc thời gian này, Dominic Palmer chuyển đến Iran tham gia đội ngũ chuyên môn của CLB Rah Ahan.

    Sanna Khánh Hòa gục ngã trước Muangthong

    Dù được thi đấu trên sân nhà tiếp đón đội bong đến từ Thái Lan, CLB Muangthong, thế nhưng kết thúc 90 phút trên sân nhà thầy trò HLV Võ Đình Tân vẫn chấp nhận thất bại 1-3 trước đối thủ. Trận chung kết lượt về giải Vô địch các CLB quốc gia sông Mê Kông sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 06/01/2018 trên sân vận động Quốc gia Supachalasai (Băng Cốc).

    Anh Đức, Thanh Trung cạnh tranh bóng vàng 2017

    Theo thông tin hành lang cho biết nhiều khả năng Lương Xuân Trường là cầu thủ gần như không cạnh tranh được giải thưởng Qủa bóng vàng nam 2017. Quang Hải và Phi Sơn sẽ cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng Đồng, còn hai cái tên cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng Vàng là Nguyễn Anh Đức và Đinh Thanh Trung. Buổi gala Quả bóng Vàng 2017 diễn ra vào tối ngày 2/1/2018 tại TP.HCM. Trước đó, ban tổ chức gói gọn 5 cầu thủ xuất hiện trong danh sách giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là Trần Phi Sơn (CLB SLNA), Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Anh Đức (CLB Bình Dương), Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam) và Lương Xuân Trường (CLB Gangwon).

    Chưa thể chốt tương lai Xuân Trường ở GangWon FC

    Được biết ngày 02/01/2018 tới, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, do đó Xuân Trường và Quang Hải đều không thể góp mặt trong buổi lễ trao giải vì tập trung cùng học trò. Ngoài ra, Xuân Trường và Quang Hải gần như đã xác định tương lai tại mùa giải 2018 khi cả 2 đều sẽ ở lại Việt Nam tại CLB HAGL và CLB Hà Nội. Trước đó, có thông tin cho rằng Xuân Trường và Quang Hải sẽ sang Thái League thi đấu. Trong thời gian qua, đại diện CLB Gangwon đã sang HAGL để đàm phán về tương lai của Xuân Trường nhưng không đem lại kết quả nào.

    Park Hang-seo triệu tập cầu thủ U21 Việt Nam

    Mới đây, HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung lên tuyển U23 Việt Nam, cầu thủ thuộc U21 Tuyển chọn Việt Nam Phan Văn Đức, ngay sau khi anh cùng đồng đội giành ngôi á quân tại giải U21 Quốc tế 2017 ở Cần Thơ. Phan Văn Đức hiện tại vẫn thuộc biên chế của CLB SLNA, trong màu áo của U21 Tuyển chọn Việt Nam Văn Đức đã thi đấu ấn tượng cùng Văn Sơn. Việt Hưng, Thanh Tùng và Thanh Bình. Tuy nhiên, Văn Đức và đồng đội vẫn không thể đăng quang ngôi vô địch.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 07:45 24/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...