MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 16/11: Trò cưng thầy Park bắt bài ĐT Malaysia

    08:15 Thứ sáu 16/11/2018

    BongDa.com.vn Đấu Việt Nam, fan Myanmar săn vé từ rất sớm; Học trò thầy Park tự tin bắt bài Malaysia; FLC Thanh Hóa bỏ bóng đá,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 16/11.

    Học trò thầy Park tự tin bắt bài Malaysia

    Trước trận đấu then chốt giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia lúc 19h30 tối nay (16/11) trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã chia sẻ trên trang chủ AFF rằng: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt với sự tập trung cao cùng khát khao giành chiến thắng.

    Đặc biệt, với sự ủng hộ của các CĐV Việt Nam, chúng tôi biết mình sẽ phải thắng trận này và đây là mục tiêu duy nhất chúng tôi hướng đến.

    CLB Thái Lan “xem giò” Quang Hải tại AFF Cup 2018 - Bóng Đá

    Quang Hải nói về điểm yếu của các cầu thủ Malaysia. 

    Chúng tôi biết mình có sự ủng hộ rất lớn của tất cả CĐV Việt Nam và đó là động lực rất quan trọng để toàn đội chơi tốt, gắn kết để đảm bảo sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho người hâm mộ. Với nhận định của đội ngũ ban huấn luyện, chúng tôi đã phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của Malaysia.

    Và chúng tôi đã có kế hoạch để có thể khai thác các khu vực trọng yếu đó rồi phát huy sức mạnh của mình. Nếu làm được điều đó, chúng tôi tin rằng mình có thể giành được một kết quả tốt.”

    Đấu Việt Nam, fan Myanmar săn vé từ rất sớm

    Tờ Fox Sports Asia cho hay, nhu cầu vé xem trận đấu trên sân Thuwanna ở Yangon ngày 20/11 tới khi ĐT Myanmar tiếp đón ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ tư bảng A, AFF Cup 2018 đang dâng cao.

    Dù BTC đã có kế hoạch phân phối vé ở nhiều địa điểm như Hledan Centre (15 và 16/11), các SVĐ Thuwanna, Padonmar và Aung San (17 và 18/11) hay bán vé trực tiếp tại sân Thuwanna (19/11) nhưng cung vẫn không đủ cầu.

    Sẽ có 2 mức vé được bán ra là loại vé đứng có giá 3.000 kyat (43.526 đồng) và vé ngồi ghế trên khán đài có giá 5.000 kyat (72.543 đồng).

    FLC Thanh Hóa bỏ bóng đá

    Mới đây, đích thân Chủ tịch FLC Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Quyết đã xác nhận với báo chí là tập đoàn muốn trả đội bóng cho địa phương. Sau 4 năm gắn bó với bóng đá Thanh Hóa, FLC đã gặt hái được nhiều thành tích.

    Thậm chí, theo tổng kết của ông Quyết, ban đầu khi tiếp nhận, FLC Thanh Hóa trong tình trạng tài chính eo hẹp. Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa đã được đầu tư bài bản, đến nay có một cơ ngơi tốt.

    Thành tích của FLC Thanh Hóa cũng cải thiện trong nhiều năm qua với một HCĐ và hai HCB ở giải V-League. Việc FLC rút khỏi bóng đá Thanh Hóa có thể tạo ra những khó khăn lớn.

    Để kiếm được một nhà tài trợ bỏ ra số tiền như tập đoàn này không hề dễ dàng. Tất nhiên, phải khẳng định rằng, ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng rất chăm lo cho bóng đá bằng những hành động thiết thực thông qua chính sách tạo nguồn về tài chính.

    Quốc Vượng dự đoán Việt Nam thắng đậm Malaysia

    Trước trận đấu Việt Nam gặp Malaysia, cựu tuyển thủ Quốc Vượng cho biết: "Lứa cầu thủ bây giờ cũng tạo được niềm tin không phải ngán Malaysia như chúng tôi ngày xưa. Tất nhiên vẫn sẽ có người lo lắng, nhưng cá nhân tôi thấy không có vấn đề gì.

    Chỉ cần các cầu thủ đá đúng với đẳng cấp của mình thì Malaysia không phải là đối thủ. Đương nhiên Malaysia có những cá nhân tốt, với điểm mạnh là thể lực và tinh thần.

    Khi hứng lên, họ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta. Nhưng nếu Việt Nam đá bình tĩnh, tỉnh táo thì Malaysia không làm gì mình được. Theo tôi, các cầu thủ chỉ cần không nôn nóng thì việc thắng Malaysia, thậm chí thắng đậm cũng không phải là vấn đề.”

    Phương Nam | 07:10 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...