MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/03: HLV Park Hang-seo nhận tin vui về lực lượng

    09:00 Chủ nhật 10/03/2019

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam còn 3 cầu thủ chấn thương; Công Phượng nói điều thật lòng khi được vào sân đúng 1 phút; Thủ môn Phan Văn Biểu suýt không được tập trung đội U23 Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/03.

    U23 Việt Nam còn 3 cầu thủ chấn thương

    Ở buổi tập ngày 9/3, Lương Hoàng Nam, Trọng Huy và Trần Thành là 3 cầu thủ vẫn phải tập riêng vì chưa bình phục chấn thương. Kể từ ngày đầu tập trung, HLV Park Hang-seo vẫn chưa có đầy đủ 37 cầu thủ tập luyện vì những lý do khác nhau.

    Một số cầu thủ chưa kịp bình phục chấn thương, trong khi đó nhóm cầu thủ Hà Nội FC sẽ trở về CLB trong ngày hôm nay 9/3 để tham dự AFC Cup 2019. Theo kế hoạch, ngày mai U23 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi "xả hơi" sau 1 tuần tập luyện.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/03: HLV Park Hang-seo nhận tin vui về lực lượng - Bóng Đá

     U23 Việt Nam chỉ còn 3 cầu thủ chấn thương.

    Công Phượng nói điều thật lòng khi được vào sân đúng 1 phút

    "Tôi rất vui khi đã có màn ra mắt K-League ở trận đấu này. Dù chỉ góp mặt trong thời gian ít ỏi nhưng đó cũng là điều cho tôi thêm động lực tập luyện trong thời gian tới. K-League là một đấu trường đẳng cấp và khắc nghiệt hơn V-League rất nhiều. Chính vì thế tôi rất đồng ý với quan điểm của HLV Jorn Andersen về thời gian để tôi thật sự hoà nhập.

    Tôi rất mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Incheon trong những trận đấu tới. Dù còn khá nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhưng tôi tin mình sẽ thích nghi và cống hiến tốt cho CLB." Công Phượng nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/03: HLV Park Hang-seo nhận tin vui về lực lượng - Bóng Đá

     Công Phượng có nhiều động lực hơn sau khi ra sân tại K-League.

    Thủ môn Phan Văn Biểu suýt không được tập trung đội U23 Việt Nam

    Trong danh sách tập trung đội U23 Việt Nam tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2020, SHB Đà Nẵng được gọi tập trung 5 gương mặt gồm: thủ môn Phan Văn Biểu, hậu vệ Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh, tiền vệ Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, khi các đồng đội đã có mặt ở Hà Nội vào chiều qua (8/3) hội quân cùng đồng đội, nhưng thủ môn trẻ Phan Văn Biểu vẫn không thấy tăm hơi.

    Hỏi mới biết, do HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng không đồng ý để thủ thành trẻ Phan Văn Biểu lên tập trung, do muốn anh ở lại tập luyện cùng CLB do thời gian qua vị trí thủ môn của đội bóng sông Hàn thi đấu không tốt ở 3 vòng đầu của V-League.

    Tuy nhiên, sau đó VFF đã thuyết phục được HLV Huỳnh Đức đồng ý để cậu học trò lên tập trung đội tuyển U23. 

    Đội tuyển U16 nữ Việt Nam về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thi đấu VL 2 giải U16 nữ châu Á 2019

    Tối 8/3, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại chuyến thi đấu tại thủ đô Viêng-Chăn (Lào) với thành tích lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết giải U16 nữ châu Á 2019.

    Thay mặt Lãnh đạo VFF, Phó tổng thư ký Đinh Thị Thu Trang đã trực tiếp ra sân bay Nội Bài đón thầy trò HLV trưởng Nguyễn Mai Lan và tặng hoa các cầu thủ U16 nữ Việt Nam. Chuyến bay ngắn từ Viêng-Chăn về Hà Nội kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ nên không khiến các thành viên đội tuyển cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, với kì tích vừa đạt được, tất cả các cầu thủ U16 nữ Việt Nam và ban huấn luyện đều cảm thấy rất vui và hứng khởi. Trước đó, nhóm 5 người gồm huấn luyện viên vận động viên về thành phố Hồ Chí Minh đã bay chuyến sáng nay (8/3).

    U19 Hà Nội chật vật quật ngã 'ngựa ô' Phú Yên

    Gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Phú Yên nhưng cuối cùng ứng viên Hà Nội cũng có được chiến thắng nhờ vào sai lầm ở cuối trận của thủ môn đội bạn.

    Phút 82, thủ môn Hoàng Trung Phong sau một trận đấu xuất sắc đã mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn khi bắt không dính bóng từ đường căn ngang nhẹ của cầu thủ Hà Nội, không bỏ qua thời cơ Trần Xuân Đức đã đệm bóng ghi bàn duy nhất của trận đấu.

    Thắng trận chật vật, Hà Nội khởi đầu suôn sẻ trong cuộc đua ở bảng A, HLV Vũ Hồng Việt có lý do để kỳ vọng vào chức vô địch đã lỡ hẹn năm 2018. Với Phú Yên thì đội bóng tân binh của VCK U.19 chứng tỏ họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt.

    Tịnh Đế | 08:40 10/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...