MỚI NHẤT :
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Đến Malaysia, ĐT Việt Nam sẵn sàng khuất phục "Hổ Mã Lai"

    19:28 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn Sau khoảng 3 tiếng bay, ĐT Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur để chuẩn bị bước vào trận chung kết lượt đi với đội chủ nhà Malaysia.

    ĐT Việt Nam đến Mã - Bóng Đá

     Vào khoảng 19h tối hôm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đặt chân đến Malaysia.

    Đến Malaysia, ĐT Việt Nam sẵn sàng khuất phục

     

    Đến Malaysia, ĐT Việt Nam sẵn sàng khuất phục

     Do quãng thời gian di chuyển không quá dài, nên các cầu thủ hầu như không bộc lộ sự mệt mỏi.

    ĐT Việt Nam đến Mã - Bóng Đá

     

    ĐT Việt Nam đến Mã - Bóng Đá

     Ngay tại sân bay, ĐT Việt Nam đã nhận sự tiếp đón nồng nhiệt.

    ĐT Việt Nam đến Mã - Bóng Đá

     

    ĐT Việt Nam đến Mã - Bóng Đá

     Một số cổ động viên tại Malaysia cũng đến sân bay để đón đội tuyển thân yêu.

    ĐT Việt Nam đến Mã - Bóng Đá

     Các cầu thủ nhanh chóng nhận hành lý và lên xe về khách sạn.

    ĐT Việt Nam đến Mã - Bóng Đá

     Quang Hải là cầu thủ chơi nổi bật nhất của ĐT Việt Nam tối qua.

    ĐT Việt Nam đến Mã - Bóng Đá

     Tuấn Mạnh và Xuân Hưng chưa được ra sân phút nào tại giải lần này.

    ĐT Việt Nam đến Mã - Bóng Đá

     Quế Ngọc Hải đang là chỗ dựa vững chắc cho hàng phòng ngự. ĐT Việt Nam sẽ đá trận lượt đi trên SVĐ Bukit Jaili vào ngày 11/12.

    Ảnh: Đình Viên (từ Kuala Lumpur)

    Viết Định | 19:05 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...