MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Đây! Cái giá đắt mà Ronaldo phải trả sau khi nhận thẻ đỏ ở C1

    11:47 Thứ hai 30/03/2020

    BongDa.com.vn Dưới thời HLV Massimiliano Allegri, các cầu thủ Juventus sẽ bị phạt nặng nếu mắc lỗi.

    Khi còn làm việc ở Juventus, HLV Massimiliano Allegri đã ra quy định các cầu thủ mắc lỗi sẽ phải mua quà tặng toàn đội, giá trị của món quà sẽ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sai lầm đó. Đầu mùa giải 2018/2019, chỉ một thời gian ngắn sau khi cập bến Turin, Cristiano Ronaldo đã trở thành nạn nhân của luật lệ này.

    Ngay ngày ra quân tại vòng bảng Champions League năm đó, phút thứ 29 trận làm khách của Juve đến sân Valencia, CR7 đã bị nhận thẻ đỏ sau một pha tranh chấp với trung vệ Jeison Murillo. Bị đuổi khỏi sân một cách đau đớn, Ronaldo còn bị HLV Allegri áp luật, phạt anh phải mua iMac cho cả đội hình Juventus. Siêu sao người Bồ Đào Nha không phục vì cho rằng trọng tài đã xử oan cho mình, tuy nhiên sau một thời gian, anh vẫn phải bất đắc dĩ tặng quà cho các đồng đội.

    Cristiano Ronaldo had to buy iMacs for all of his teammates after red card - Bóng Đá

     Ronaldo đã khóc sau khi nhận thẻ đỏ.

    Mới đây, thủ thành Wojciech Szczesny kể lại: "Đúng vậy, tất cả chúng tôi đều có iMac. Phải mất một thời gian sau Ronaldo mới mua vì anh ấy không chấp nhận thẻ đỏ đó, khăng khăng anh ấy không làm sai. Mất khoảng 2 tháng tranh cãi, nhưng sau cùng tất cả chúng tôi đều có iMac."

    Wojciech cho biết bản thân cũng từng là nạn nhân của quy định này: "Tôi nghĩ hôm đó là thứ Ba, nhưng thực tế nó lại là thứ Tư. Allegri gọi tôi và bảo tất cả mọi người đã đến rồi. Khi tôi đến sân khoảng nửa tiếng sau đó, mọi người nói 'Ồ, chúng ta sắp được nhận quà'. Tôi đã phải mua tai nghe cho họ."

    Những khoảnh khắc hài hước ở Juventus: 

    Hoài Thu | 11:17 30/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...