MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Đang yên đang lành, vợ Icardi kể tội chồng cũ gây bão

    09:42 Chủ nhật 05/08/2018

    BongDa.com.vn Nàng Wanda Nara, vợ hiện tại của chân sút Mauro Icardi lại gây bão mạng xã hội với phát ngôn mới nhất.

    Trước khi kết hôn với Mauro Icardi, nàng WAGS nóng bỏng Wanda Nara đã từng có một đời chồng là Maxi Lopez. Cô sống cùng Maxi đã có được 2 con chung. Sau đó, vì nể tình cảm cùng Icardi "chân ướt chân ráo" sang Italia thi đấu nên anh mới cho bạn thân ở nhờ nhà.

    Đang yên đang lành, vợ Icardi kể tội chồng cũ gây bão - Bóng Đá

     Wanda bới móc chồng cũ.

    Nhưng ai ngờ được, Icardi đã có tình cảm với vợ anh khi ấy là Wanda Nara và hai người có mối quan hệ lén lúc. Sau một thời gian họ công khai yêu đương và nàng WAGS đã ly dị với Maxi để đến với Icardi. Tưởng đâu mọi scandal đã ngủ quên trong quá khứ vì hiện tại họ vẫn giữ mối quan hệ hoà bình.

    Mỗi dịp sinh nhật của các con Maxi vẫn có mặt để tặng quà và chúc mừng. Nhưng mới đây, Wanda đã khiến dự luận một phen ồn ào vì phát ngôn của cô. Vợ của Icardi đã đăng một video quay trực trực tiếp trả lời về đời sống của người làm mẹ như cô. Các fan hỏi: "Chồng cũ của cô có chu cấp tiền đầy đủ để nuôi các con nhỏ không?" 

    Nàng Wanda trả lời một cách khẳng định: "Không bao giờ anh ta chu cấp một đồng nhưng tôi cũng không cần nó. Điều ấy cũng chẳng có vấn đề gì." Sau câu nói gây bão ấy, Maxi Lopez đã phản pháo bằng dòng trạng thái trên Instagram: "150 ngàn euro/năm để làm súp cho bạn ăn và bạn ăn một cách ngon lành."

    Wanda và Maxi chia tay năm 2013 và hiện tại cả hai đều đã có hạnh phúc mới.

    Trang Ý | 09:30 05/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...