MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Cuộc đua Vua phá lưới EURO: Cơ hội nào cho Bale, Ronaldo?

    03:46 Thứ hai 04/07/2016 | 6| 4

    (BongDa.com.vn) - Với việc người Pháp đã hủy diệt Iceland ở trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết, cuộc đua Vua phá lưới EURO năm nay có vẻ là câu chuyện riêng của họ.

    484c30c2-169c-435e-ac0b-b3b913c8d405

     Griezmann đang chiếm ưu thế trong cuộc đua vua phá lưới EURO. Ảnh: Internet.

    Hết Giroud, Payet rồi Antoine Griezmann sút tung lưới Iceland, khiến danh sách cầu thủ đua tranh vua phá lưới EURO năm nay tràn ngập bóng người Pháp.

    Chân sút của Altetico Madrid đã có tới 4 bàn trong 5 trận kể từ đầu giải tới giờ, và đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vua phá lưới EURO 2016. Bởi cho dù có tới 5 cầu thủ khác ghi được 3 bàn, gồm Giroud, Payet, Gareth Bale, Morata, hay Nainggolan. Nhưng hai trong số năm cái tên kể trên đã bị loại, đó là Morata và Nainggolan. Chỉ còn lại Giroud, Payet và Bale.

    Công bằng mà nói với lối chơi của Xứ Wales hiện tại, Gareth Bale không có nhiều cơ hội ghi bàn. Bằng chứng là anh đã tịt ngòi trong cả hai trận knock-out đã qua của EURO, và khi mà huấn luyện viên Chris Coleman chỉ đạo các học trò chơi chặt chẽ thì Bale tỏ ra khá đơn độc. Bán kết sắp tới họ cũng phải gặp một Bồ Đào Nha chơi phòng ngự chặt chẽ và hết sức khó chịu.

    Hai đối thủ đáng gờm khác của Griezmann là Giroud và Payet. Hai người đồng đội của anh hoàn toàn có cơ hội ở trận bán kết tới, tuy nhiên Đức cũng là đối thủ ngang tài ngang sức.

    Một đối thủ tiềm tàng khác là Cristiano Ronaldo. Dù mới có 2 bàn kể từ đầu giải, nhưng rõ ràng trong một ngày đẹp trời, siêu sao của Real Madrid hoàn toàn có thể làm được những điều không tưởng. Hiển nhiên, khả năng này vẫn là rất thấp. Bên cạnh đó Nani cũng đã có 2 bàn.

    Ở khía cạnh kiến tạo, ngôi sao của Xứ Wales Aaron Ramsey vẫn đang là cầu thủ sở hữu nhiều đường kiến tạo nhất, với 4 pha kiến tạo. Tuyển Bỉ cũng có Eden Hazard (4 kiến tạo), tuy nhiên anh đã hết cơ hội tham dự EURO. Ramsey vẫn có cơ may đá chung kết, nếu Wales hạ Bồ Đào Nha.

    Cuộc đua Vua phá lưới EURO (chỉ tính các cầu thủ còn khả năng tranh chấp)

    4 bàn: Antoine Griezmann (Pháp)

    3 bàn: Olivier Giroud, Dimitri Payet (Pháp), Gareth Bale (Wales)

    2 bàn: Cristiano Ronaldo, Luis Nani (Bồ Đào Nha)

    NT - Thể Thao Việt Nam | 03:01 04/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...