MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • CPS-FC bội thu danh hiệu ở Cúp Letsviet V&T 2017

    19:25 Thứ năm 05/10/2017

    BongDa.com.vn Màn thể hiện xuất sắc của CPS-FC đã giúp họ bội thu danh hiệu ở giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Thái Lan mở rộng lần thứ V - Cúp Letsviet V&T.

    Ngày 30 tháng 9 vừa qua, tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan đã diễn ra giải bóng đá phong trào thường niên mang tên “Giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Thái Lan mở rộng lần thứ V - Cúp Letsviet V&T”.

     - Bóng Đá

      Giải đấu quy tụ 12 đội bóng tới từ nhiều tỉnh thành khác nhau của Thai Lan

    Giải đấu quy tụ được 12 đội bóng đến từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các trường đại học có sinh viên Việt Nam theo học, người Việt Nam đang công tác tại Thái Lan cũng như đội khách mời người Thái Kurobuta FC. Một điều đặc biệt tại giải đấu năm nay đó là giải đấu có sự góp mặt của nhiều đội bóng tới từ các tỉnh rất xa của Thái Lan như đội bóng Udon Thani FC và Mahasarakham FC.

    Sau một ngày tranh tài quyết liệt và sôi nổi với 24 trận đấu, giải đấu đã chọn ra được hai nhà vô địch đó là đội CPS-FC vô địch cúp Champion League và đội AIT FC vô địch cúp Europa League. CPS-FC cũng bội thu các danh hiệu cá nhân khi giải Cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất đều thuộc về đội bóng này. Giải Fair play được trao cho đội Udon Thani FC.

     - Bóng Đá

      Đội bóng AIT giành chức vô địch Europa League

     - Bóng Đá

      Khoảnh khắc lên ngôi vô địch cúp Champion League của đội CPS FC

     - Bóng Đá

      Đội bóng UdonThani FC giành cúp Fair Play

     - Bóng Đá

      Thủ môn xuất sắc nhất giải

     - Bóng Đá

      Cầu thủ xuất sắc nhất giải

    Được biết, giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Thái Lan mở rộng lần thứ V - Cúp Letsviet V&T được tổ chức hàng năm với mục tiêu kết nối, thắt chặt tình đoàn kết toàn thể người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan. Giải đấu được tổ chức bởi Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Năm nay, Letsviet tự hàolà một trong hai nhà tài trợ Bạch kim của giải.

     - Bóng Đá

      Letsviet là một trong hai nhà tài trợ Bạch Kim của giải

    Giải đấu cũng vinh dự có sự góp mặt của Ngài đại sứ Nguyễn Hải Bằng và Phó đại sứ Phó Hoàng Hân đại diện Đại sứ quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan tới chia sẻ, động viên và cổ vũ các đội bóng tham dự. Theo Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, giải đấu là một sân chơi lành mạnh và góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh tại Thái Lan.

     - Bóng Đá

      Đại sứ Nguyễn Hải Bằng và Phó đại sứ Phó Hoàng Hân (thứ tư và năm từ phải sang, hàng đứng) chụp ảnh lưu niệm cùng các đội bóng

    Nam Khanh - Thể Thao Việt Nam | 18:10 05/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...