MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Công Vinh bị thầy cũ chê mua phải hàng “lởm”

    00:47 Thứ sáu 23/06/2017 | 1

    Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh vừa bị thầy cũ ở SLNA là Nguyễn Thành Vinh chê “non tay” khi chiêu mộ tiền đạo Dominique Da Sylva.

    CLB TP.HCM vừa ký hợp đồng với tiền đạo người Mauritania có tên Dominique Da Sylva. Cầu thủ 27 tuổi này được quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đánh giá cao và khẳng định đây sẽ là sự bổ sung tốt cho đội bóng để bổ sung sức mạnh cho giai đoạn 2 V-League mùa này.

    Trước khi về TP.HCM, Da Sylva đã thử việc tại CLB FLC Thanh Hoá nhưng không được tuyển mộ. Anh còn khoác áo CLB Al Ahly, Ai Cập từng có cơ hội góp mặt ở giải VĐTG các CLB (FIFA Club World Cup).

     - Bóng Đá

     

    Da Sylva được quảng cáo là ngoại binh chất lượng nhất trong số 6 gương mặt mà CLB TP.HCM của Công Vinh thử việc và từng được định giá 600.000 euro (khoảng 15 tỷ đồng). Tuy nhiên, những con số thống kê lại nói lên rằng Da Sylva không thể hiện được nhiều như thế.

    Trong phát biểu mới đây với báo chí, HLV Nguyễn Thành Vinh, người luôn rất quan tâm tới Công Vinh cho rằng, tay nghề lựa chọn cầu thủ của học trò cũ này vẫn còn non.

    Ông cho biết: Công Vinh tuyển mộ cầu thủ như thế thì cũng chưa có kinh nghiệm và cần phải cẩn trọng với trường hợp này."

    “Cần phải xem xét kỹ trình độ của cầu thủ qua thực tế hơn là bảng lý lịch hoành tráng. Bây giờ cầu thủ không thể ảo như trước nữa mà phải có trình độ thực, phải đáp ứng được vai trò của một ngoại binh xuất sắc."

    “Cần phải xem lại quan hệ về tìm kiếm cầu thủ, thông qua ai, người nước ngoài hay tìm kiếm trên mạng. Chỉ xem một vài trận không nói lên được điều gì bởi sự hưng phấn của cầu thủ ở mức cao nhất sẽ giúp anh ta thể hiện được rất tốt tại lần đó. Nhưng chưa chắc đấy đã phải là trình độ thật của cầu thủ đâu.”

    Lâm Anh | 07:15 22/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...