MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Công ty tài chính cùng khách hàng thưởng U23 Việt Nam 500 triệu đồng

    14:50 Thứ sáu 26/01/2018

    BongDa.com.vn Công ty tài chính HD SAISON vừa tuyên bố thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam không dưới 500 triệu đồng. Thông tin được đăng trên website và fanpage chính thức của công ty.

    Chiến thắng thần kỳ của U23 Việt Nam trước U23 Qatar ở bán kết giải U23 châu Á đang diễn ra ở Giang Tô, Trung Quốc khiến hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Chứng kiến màn chiến đấu quả cảm của các em, Ban Lãnh đạo HD SAISON ngay lập tức lên tiếng thưởng nóng cho đội tuyển và chúc các tuyển thủ tiếp tục giành được chiến thắng trong trận chung kết diễn ra ngày 27/01.

     - Bóng Đá

     

    Đại diện HD SAISON cho biết công ty đã lập quỹ thưởng nóng để cổ vũ tinh thần các tuyển thủ U23 của chúng ta. Điều đặc biệt hơn là không chỉ có tập thể 9.000 nhân viên của công ty đồng hành cùng thầy trò HLV Park Hang-seo mà tất cả khách hàng của HD SAISON cũng góp một phần vào quỹ thưởng  nóng.

    Trong 2 ngày 26 và 27/01, với mỗi hợp đồng vay trả góp, HD SAISON sẽ trích một số tiền tương đương 23.000 đồng nhân với hiệu số bàn thắng của U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết AFC U23 Championship để chuyển đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. HD SAISON cam kết tổng số tiền thưởng sẽ là 500 triệu đồng hoặc nhiều hơn bất chấp kết quả trận đấu, chỉ cần các cầu thủ tiếp tục thể hiện một tinh thần quả cảm vì màu cờ sắc áo như trong 5 trận đấu đã qua.

    Trận chung kết AFC U23 Championship giữa Việt Nam - Uzbekistan sẽ diễn ra vào 15h00 theo giờ Việt Nam trên sân Thường Châu (Trung Quốc).

    Với những gì đã thể hiện trong 5 trận đấu đã qua cùng phong độ xuất sắc, thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục được lựa chọn trấn giữ khung thành của đội nhà. Phía trên hàng hậu vệ là ba cái tên vẫn đang thi đấu chắc chắn là Tiến Dũng, Đình Trọng và Duy Mạnh. Lệch sang cánh trái là điểm bảo vệ của Văn Thanh và thay Văn Hậu bị chấn thương ở hành lang bên phải là Xuân Mạnh. Đức Huy và Xuân Trường tiếp tục là cặp đôi ở khu trung tuyến. Trong khi đó, Quang Hải sẽ giữ vị trí bên hành lang trái, Văn Đức bên cánh phải và Công Phượng thi đấu cao nhất trên hàng công.

    BongDa.com.vn - TTVN | 14:10 26/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...