MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Công Phượng: “Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đủ sức thi đấu tại Nhật”

    10:01 Thứ hai 02/11/2015

    Đó là lời khẳng định của Nguyễn Công Phượng trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang bóng đá hàng đầu châu Á Football Channel Asia.

    (BongDa.com.vn) – Đó là lời khẳng định của Nguyễn Công Phượng trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang bóng đá hàng đầu châu Á Football Channel Asia.

    Công Phượng tham quan CLB Mito Hollyhock. Ảnh: Internet.
    Công Phượng tham quan CLB Mito Hollyhock. Ảnh: Internet.
    T
    rang Football Channel Asia rất quan tâm tới chuyến đi sang Nhật Bản của Công Phượng và vừa có một cuộc phỏng vấn độc quyền với tiền đạo HAGL. Công Phượng chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với Nhật Bản. Những thành phố luôn sạch sẽ, còn người dân thì thân thiện và lịch thiệp. Bầu không khí ở J-League rất tuyệt vời. Khán giả hát hò không ngừng nghỉ từ đầu đến cuối. Sau trận, họ nán lại vỗ tay đến khi cầu thủ vào phòng thay đồ. Một phong cách cổ vũ rất chuyên nghiệp!”

    Công Phượng nhận xét: “Các câu lạc bộ Nhật Bản được tổ chức tốt và có trình độ hàng đầu châu Á. Họ sử dụng lối chơi bóng ngắn, ban bật với nhịp độ cao. Thoạt nhìn nó khá dễ dàng, nhưng thực sự không phải vậy. Họ phải luyện tập rất bài bản mới đạt được đẳng cấp như thế.”

    Nếu bản hợp đồng với Mito Hollyhock thành công, Công Phượng sẽ là cầu thủ Việt Nam thứ hai sang Nhật Bản chơi bóng, sau Lê Công Vinh. Phượng chia sẻ: “Công Vinh đã cho tôi nhiều lời khuyên để nhanh chóng hòa nhập tại Nhật Bản. Tôi cảm thấy hạnh phúc tại đây. Tôi không hề áp lực vì được chơi bóng ở Nhật Bản là một sự may mắn và tôi sẽ nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân cũng như nỗ lực hết mình để đóng góp cho đội bóng.”

    Cuối cùng, Công Phượng nói về những đồng đội tại HAGL: “Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn là những cầu thủ tốt nhất của học viện HAGL Arsenal JMG nên tôi hoàn toàn tin rằng họ đủ trình độ chuyên môn để thi đấu tại Nhật Bản. Họ đều sở hữu kỹ thuật tốt và có ý chí để thích nghi với môi trường chuyên nghiệp như J-League.”

    Phan Hiệp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...