MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Chuyện phiếm: Chủ tịch UEFA tính tổ chức chung kết Champions League trên Mặt Trăng

    18:19 Thứ hai 24/10/2016 | 1| 2

    BongDa.com.vn Chuyên mục Back of the Net của tờ FourFourTwo vừa "chế" một bản tin giễu cợt Chủ tịch UEFA muốn tổ chức chung kết Champions League trên Mặt Trăng.

    Aleksander-Ceferin

     Chủ tịch UEFA đang có nhiều ý tưởng táo bạo cho công cuộc cải cách bóng đá của mình. Ảnh: Internet.

    Tân Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ tổ chức trận chung kết Champions League trên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Trước đó, vị Chủ tịch này còn đề xuất đưa Champions League ra khỏi biên giới lục địa già. Thậm chí, ông còn muốn xem một trận đấu như vậy dưới lòng đại dương.

    Phát biểu trên tạp chí FourFourTwo, ông Ceferin gợi ý: "Chúng ta nên thẳng thắn về ý tưởng vĩ đại đưa trận đấu lớn nhất hàng năm lên bề mặt Mặt Trăng. Trước giờ chúng ta chỉ tổ chức chung kết Champions League ở nội hạt châu Âu. Tại sao như vậy? Chẳng phải chỉ vì đây là một giải đấu của châu Âu, các CLB tại châu Âu, và vì khán giả ở châu Âu hay sao?"

    Tuy nhiên, khi được hỏi về tính khả thi của việc đưa hàng vạn khán giả lên cung trăng với khoảng cách 250.000 dặm và chi phí cho chuyện đó, Chủ tịch đương nhiệm UEFA tỏ ra lạc quan: "Khán giả sẽ đi chứ, chuyện đó không thành vấn đề với họ. Dĩ nhiên nếu tổ chức ở New York, họ phải có Visa Mỹ. Còn nếu tổ chức trên Mặt Trăng, họ sẽ phải trải qua quãng thời gian 12 đến 36 tháng gian khổ và khắc nghiệt để đến đó. Chi phí cho mỗi đầu người cũng phải đến hàng trăm ngàn bảng với những rủi ro khi trở về. Nhưng dù tổ chức ở đâu thì đều có những vấn đề hậu cần phải giải quyết".

    Dường như cảm thấy mình đã "đi quá xa" dù vẫn đảm bảo đề xuất trên sẽ khả thi trong vòng 1 thập kỷ tới, ông Ceferin đề ra những ý tưởng thay thế: "Thế thì đá dưới đáy biển vậy. Tôi thấy lạ khi chúng ta chưa có giải đấu nào dưới biển. Tại sao? Chỉ vì dưới biển toàn nước còn bóng đá phải chơi trên cạn ư? Còn không thì trên đỉnh núi hay giữa lòng sa mạc cũng được. Đây là toàn bộ những thị trường mà chúng ta phải khám phá."

    Đề xuất của Chủ tịch UEFA nằm trong chuỗi những cải cách mà ông vừa đưa ra thảo luận. Mới đây nhất là ý tưởng thay đổi thể thức thi đấu World Cup từ 32 đội lên đến 40, 48, hay thậm chí 262 đội. Trong lịch sử, đã có 61 trận chung kết giải đấu cao nhất cấp CLB châu Âu diễn ra. Tính đến nay, chưa có trận nào được tổ chức ngoài biên giới châu lục này.

    Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 14:23 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...