MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chủ tịch bóng đá Thái Lan: 'Việt Nam là mối nguy lớn nhất'

    14:05 Thứ ba 13/11/2018

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung cho rằng đội tuyển (ĐT) Việt Nam là mối nguy hiểm lớn nhất đe dọa tham vọng bảo vệ chức vô địch AFF Cup của người Thái.

    Trả lời ESPN, ông Somyot dùng chữ "mối nguy" để nói về ĐT Việt Nam. Vị Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bày tỏ quan điểm: "Họ là đối thủ rất khó chịu. Nhưng nếu ĐT Thái Lan muốn tiếp tục vô địch AFF Cup, chúng tôi phải đánh bại những đội mạnh nhất."

    Vị Chủ tịch người Thái nói thêm, trình độ các đội tuyển tại Đông Nam Á, như Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore tiến bộ rất nhiều. Điều này khiến hành trình bảo vệ ngôi vương của "Voi chiến" hứa hẹn rất gập ghềnh. Mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Somyot tin ĐT Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất của ĐT Thái Lan. Ảnh: Getty Images,

    Ông Somyot tiếp tục chỉ ra bóng đá Malaysia và Singapore đang thăng tiến mạnh mẽ, đồng thời có bề dày lịch sử tại AFF Cup. Còn với ĐT Philippines, họ vừa thuê HLV nổi tiếng Sven-Goran Eriksson, ngoài ra dàn lực lượng cũng tập hợp nhiều tên tuổi thi đấu ở nước ngoài.

    "Tất cả đều là đối thủ đáng gờm, và thật vinh dự khi họ là kình địch với ĐT Thái Lan", Chủ tịch Somyot nói.

    Đến AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan vắng bốn ngôi sao chơi bóng ở nước ngoài, gồm Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan. Báo chí Đông Nam Á bình luận ĐT Thái Lan lúc này không còn mạnh như trước.

    Dù vậy, Chủ tịch Somyot vẫn lạc quan. Ở trận ra quân của "Voi chiến" gặp Timor Leste, nhà vô địch AFF Cup 2016 hủy diệt đối thủ 7-0. Theo người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan, dĩ nhiên thành phần đội nhà bị tổn thất nặng nề khi vắng bốn trụ cột kể trên, tuy nhiên những gương mặt còn lại rất đáng xem.

    "Chúng tôi rất nhớ những Chanathip, Dangda, Theerathon và Kawin. Song, 'Voi chiến' đã sẵn sàng bảo vệ danh hiệu vô địch. Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi tin ĐT Thái Lan sẽ đạt được mục tiêu đề ra", Chủ tịch Somyot nói.

    Khi được phóng viên hỏi về giải Asian Cup 2019 năm sau, ông Somyot nói tránh vấn đề, bảo rằng sự tập trung cao nhất đang đổ dồn cho AFF Cup 2018. 

    Nguyên Trí | 13:20 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...