MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • CHÍNH THỨC: Vì COVID-19, Nhà vô địch World Cup 2014 tuyên bố giải nghệ

    21:12 Thứ sáu 31/07/2020 | 3

    BongDa.com.vn Hậu vệ Benedikt Howedes đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32, chưa đầy 1 tháng sau khi nói lời chia tay Lokomotiv Moscow.

     

    Mesut Ozil nói về ngày ra mắt Schalke 04

    Người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ cảm thấy rất quen thuộc khi nhắc đến Benedikt Howedes. Hậu vệ người Đức trưởng thành từ lò đào tạo Schalke 04 và giành phần lớn thời gian trong sự nghiệp để cống hiến cho "Hoàng đế xanh". Ngoài ra, anh từng có nửa mùa giải khoác áo Juventus nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Ở cấp độ ĐTQG, Howedes có 44 lần ra sân cùng Die Mannschaft và là thành viên trong đội hình giành chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil.

    Năm 2018, Benedikt Howedes gia nhập Lokomotiv Moscow. Tuy nhiên, đầu tháng 7 vừa qua, cựu sao Schalke 04 đã bị đội bóng thủ đô nước Nga chấm dứt hợp đồng. Nguyên nhân là bởi hậu vệ người Đức quyết định ở lại quê nhà cùng gia đình và từ chối quay trở lại xứ sở bạch dương do dịch COVID-19.

    CHÍNH THỨC: Howedes tuyên bố giải nghệ - Bóng Đá

     Benedikt Howedes trong ngày đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014.

    Trong thời gian qua, Benedikt Howedes đã cảm thấy mệt mỏi và không còn động lực để tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số. Mới đây, hậu vệ người Đức đã tuyên bố giải nghệ. Trả lời phỏng vấn với Der Spiegel, anh chia sẻ:

    "Tôi muốn tiếp tục chơi bóng và thật khó để nói lời từ biệt. Song, virus Corona và việc các trận đấu diễn ra trong điều kiện không có khán giả đã khiến tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải dừng lại. Tiền bạc không quan trọng đối với tôi. Tôi đã kiếm đủ tiền."

    Năm nay, Howedes mới 32 tuổi và quyết định giải nghệ của anh khiến cho nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Cách đây không lâu, Andre Schurrle, 1 cầu thủ khác từng giành chức vô địch World Cup 2014, cũng đã nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ.

    Faro | 20:42 31/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...