MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Chelsea bị "hủy diệt", Timo Werner lên tiếng đề cao RB Leipzig

    10:34 Thứ năm 24/09/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Đức từng suy nghĩ lại về việc chuyển sang Stamford Bridge.

     

    Werner nói về quyết định gia nhập Chelsea 

    Là một trong những chân sút được săn đón nhất châu Âu suốt thời gian qua, rốt cuộc thì Timo Werner cũng đã có bến đỗ mới trong phiên chợ Hè. Gạt bỏ hàng loạt ông lớn khác, bao gồm cả Liverpool, chân sút người Đức quyết định chuyển đến Stamford Bridge.

    Dù vậy, trước đó Werner đã từng suy xét lại về viễn cảnh gia nhập Chelsea, sau khi chứng kiến The Blues để thua tan tác Bayern Munich với tỉ số 0-3 ngay trên sân nhà. Chia sẻ với nhà báo Christian Falk, Werner cho biết:

    “Sẽ là dối trá nếu tôi nói rằng mình đã không suy nghĩ lại."

    Timo Werner admits he had second thoughts about Chelsea transfer after watching their horror show vs Bayern - Bóng Đá

     Werner đang trong quá trình thích nghi với môi trường Premier League. 

    "Thất bại 0-3 trên sân nhà của Chelsea trong trận lượt đi trước Bayern không hẳn là có lợi cho việc tôi chuyển đến London. Tôi phải nói ra điều đó một cách thẳng thắn, bởi khi còn khoác áo Leipzig, chúng tôi luôn chơi những trận đấu rất hay và chặt chẽ trước Bayern."

    "Khi những điểm yếu được bộc lộ ra, Chelsea có thể tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp để bắt kịp Bayern. Đó là những gì Chelsea đã thực hiện."

    Thực tế, cho đến thời điểm này Werner vẫn chưa thể "mở tài khoản" tại CLB mới. Dù vậy, những màn trình diễn của anh dưới màu áo Chelsea là tương đối ấn tượng, trực tiếp mang về 2 quả penalty cho The Blues trong hai cuộc đối đầu Brighton và Liverpool. 

    Huỳnh Phong | 10:04 24/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...