MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chê King's Cup, Trung Quốc đá giao hữu với Philippines

    21:22 Thứ hai 22/04/2019

    Nhằm giúp đội tuyển Trung Quốc duy trì vị trí trong top 8 châu Á, hiệp hội bóng đá nước này đang lên kế hoạch mời hai đội tuyển Philippines và Tajikistan đá giao hữu vào tháng 6.

    Theo Sina, đội tuyển bóng đá Iraq đang đe dọa vị trí thứ 8 của Trung Quốc tại châu Á khi khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là 9 điểm. Đội tuyển Trung Quốc muốn giữ nguyên vị trí trong top 8 đội bóng mạnh nhất châu Á để có được một bảng đấu thuận lợi tại vòng loại World Cup 2022.

    Khi lịch thi đấu của FIFA day vào tháng 6 đang tới gần, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc cũng rất thận trọng mời các đối thủ đá giao hữu. Theo Sina, hai đội yếu có thể được chọn để giúp đội tuyển Trung Quốc có được chiến thắng, qua đó giữ vững một vị trí trong top 8 châu lục.

     - Bóng Đá

     Trung Quốc dự định mời Philippines đá giao hữu. Ảnh: Sina.

    Theo thông tin mới nhất, đối thủ dự kiến được mời đá giao hữu vào tháng 6 là Tajikistan và Philippines. Hai đội bóng này lần lượt xếp hạng 120 và 124 trên bảng xếp hạng FIFA, tức là kém đội tuyển Trung Quốc gần 50 bậc.

    Với sự chênh lệch như vậy, chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của đội bóng từng lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Địa điểm tổ chức 2 trận giao hữu này cũng đã được lên kế hoạch ở Quảng Châu.

    Thất vọng với 2 khách mời, một người hâm mộ bình luận: "Thực sự tan nát cõi lòng". Một số mỉa mai rằng: "Nên tìm một đối thủ trong khoảng 180 - 200 để giành chiến thắng" hay "Sao không mời Bhutan hay Guam".

    Theo lý giải của Sina, tại China Cup vào cuối tháng 3, đội tuyển bóng đá nước này đã để thua Thái Lan và Uzbekistan nên đã bị trừ nhiều điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Họ đang đứng thứ 74 thế giới với 1.327 điểm, hơn Iraq 9 điểm. Họ cần phải có chiến thắng nếu không muốn bị Iraq vượt mặt.

    Trước đó, đội tuyển Trung Quốc đã được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mời tham dự giải giao hữu King's Cup vào tháng 6, trong đó có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc đã từ chối lời mời vì chê đối thủ yếu.

    Tiến Đạt | 21:00 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...