MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Bửu Ngọc thoát án phạt nặng vì Duy Long không… gãy chân?

    22:28 Chủ nhật 24/07/2016 | 5| 5

    BongDa.com.vn Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường khẳng định hành động đạp thẳng gầm giày của thủ môn Bửu Ngọc (Cần Thơ) với cầu thủ Duy Long (Sài Gòn) chắc chắn sẽ bị phạt nguội, nhưng mức án thế nào còn phụ thuộc vào một số yếu tố.

    DuyLong

     Pha vào bóng ghê rợn của Bửu Ngọc.

    Trong trận đấu giữa Cần Thơ và Sài Gòn chiều qua, khi tỷ số trận đấu đang là 1-0 nghiêng về CLB Sài Gòn, ở phút bù giờ thứ 5, trong một pha phản công nhanh của đội khách, thủ thành Bửu Ngọc đã băng ra khỏi vòng 16m50 khá xa phạm lỗi với tiền đạo Duy Long. Pha đạp thẳng gầm giày vào đầu gối tiền đạo đội khách khiến Duy Long phải đau đớn rời sân bằng cáng. Trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Bửu Ngọc. Quyết định này khiến BHL đội Sài Gòn phản ứng dữ dội.

    Nói về pha vào bóng rất nguy hiểm này, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: "Tôi đã nắm được vụ việc và trưa nay đã xem đi xem lại pha quay chậm tình huống này trên sóng truyền hình.

    Ai cũng có thể thấy rằng đó là một pha vào bóng thừa quyết liệt, thậm chí phản cảm. Ban Kỷ luật đang chờ băng hình từ ban tổ chức gửi sang và sẽ nhóm họp vào đầu tuần sau để thống nhất mức phạt nguội cuối cùng."

    Khẳng định Bửu Ngọc chắc chắn sẽ nhận án phạt nguội, nhưng ông Hường cho rằng mức án còn phụ thuộc vào Duy Long có bị chấn thương nặng hay không. May cho Bửu Ngọc cũng như Duy Long là cầu thủ CLB Sài Gòn không bị gãy chân hay chấn thương nặng, vẫn tiếp tục thi đấu được.

    “Nếu gây hậu quả nghiêm trọng cho đối phương thì chắc chắn mức phạt sẽ nặng hơn rất nhiều," ông Hường nhấn mạnh.

    Trước đó, cầu thủ Quế Ngọc Hải (SLNA) có pha vào bóng tương tự với Anh Khoa (Đà Nẵng) ở V-League 2015, khiến cầu thủ SHB Đà Nẵng bị gãy chân. Ngọc Hải đã bị treo giò 6 tháng và đền bù hơn 800 triệu đồng.

    Theo Khoản 1, Điều 39: Người nào định hoặc cố tình xâm phạm thân thể người khác nhưng chưa làm thiệt hại đến thân thể, sức khỏe của người khác thì bị cảnh cáo và có thể bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 3 trận. Nếu gây thiệt hại đến sức khỏe, thân thể người khác thì bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 5 trận hoặc ít nhất 1 tháng. Như vậy, rất có thể sẽ bị treo giò 3 trận vì không gây hậu quả nghiêm trọng.

    Đ.N | 18:42 24/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...