MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • 'Bố già' Lippi được truyền thông Trung Quốc đưa lên mây

    21:19 Thứ bảy 25/03/2017

    Rất nhiều những mỹ từ được truyền thông Trung Quốc ca tụng HLV Marcello Lippi sau khi giúp đội tuyển nước này có chiến thắng gây sốc 1-0 trước Hàn Quốc hôm 23/3.

    Highlights Trung Quốc 1-0 Hàn Quốc:

    "Cám ơn ông Lippi", phát thanh viên của đài truyền hình CCTV trong tâm trạng đầy phấn khích thốt lên sau thắng lợi bất ngờ của Trung Quốc trước Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2018, khu vực châu Á.

    Ba điểm có được chưa thể giúp tuyển Trung Quốc lách qua khe cửa hẹp để dự World Cup 2018, tuy nhiên phần nào hồi sinh cơ hội cho họ.

     - Bóng Đá

     Ông Lippi hồi sinh cơ hội dự World Cup 2018 của Trung Quốc.

    Năm ngoái, "Bố già" Lippi được mời dẫn dắt tuyển Trung Quốc với mức lương 20 triệu euro/năm. Đó là thời điểm bóng đá Trung Quốc chìm trong khủng hoảng. Sau cùng, sức mạnh đồng tiền lên tiếng khi Trung Quốc hạ Hàn Quốc lần thứ hai sau 32 lần đụng độ.

    Trong bối cảnh vòng loại World Cup 2018 còn 4 trận đấu nữa, cơ hội chưa phải dập tắt với Trung Quốc của HLV Lippi. Truyền thông đất nước tỷ dân lúc này đang ca ngợi chiến lược người Italy lên tận mây xanh.

    "ĐTQG Trung Quốc không còn hội chứng sợ Hàn Quốc nữa. Lippi là sự lựa chọn hoàn hảo cho đội tuyển," Tân Hoa Xã viết.

    Cũng trong bài viết, Tân Hoa Xã bình luận thêm kinh nghiệm lão làng và biệt tài cầm quân xuất sắc của HLV Lippi đã được chứng minh. Người Trung Quốc cũng thể hiện sự tiếc nuối vì phải mời cựu chiến lược gia Juventus sớm hơn.

    "Đáng lý, bóng đá Trung Quốc nên mời nhà cầm quân lỗi lạc này từ lâu mới phải," Tân Hoa Xã đưa ra luận điểm.

    Đông đảo CĐV Trung Quốc đổ ra đường mừng chiến thắng:

    Còn trên kênh CCTV, bình luận viên thật sự bị chinh phục bởi thế trận mà ông Lippi tạo ra cho tuyển Trung Quốc trước Hàn Quốc. Ngoài ra, vị thuyền trưởng 68 tuổi còn được mô tả thúc đẩy tinh thần và mang đến sự tự tin cho một tập thể bệ rạc hồi năm ngoái.

    Có chung quan điểm với CCTV là Nhân dân Nhật báo. Họ viết: "Trung Quốc giờ là đội bóng của những chàng trai đoàn kết. Họ thể hiện tinh thần chiến đấu bất diệt." Về phần mình, HLV Lippi không tự mãn. Ông cho rằng chặng đường phía trước còn rất chông gai.

    "Chúng tôi phải tiếp tục duy trì sự hưng phấn và giành chiến thắng ở những trận tiếp theo. Trước Hàn Quốc, cả đội hiểu rõ tầm quan trọng và đặt mục tiêu phải giành 3 điểm. Sau cùng, nỗ lực của tuyển Trung Quốc đã được đền đáp," HLV Lippi cho biết.

     - Bóng Đá

     BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

    Vào ngày 28/3, tuyển Trung Quốc sẽ làm khách tới sân của Iran, đội đầu bảng A. Tuyển Iran đang đứng trước cơ hội lớn đoạt vé dự World Cup 2018. Một chiến thắng trước Trung Quốc sẽ giúp họ cầm chắc suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở loạt trận hôm 23/3, Iran hạ Qatar 1-0 trên sân đối thủ.

    Lượt đi, đội bóng do HLV Carlos Queiroz dẫn dắt cũng nhấn chìm Trung Quốc 2-0.

    Nguyên Trí | 12:52 25/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...