MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Bồ Đào Nha vượt qua vòng loại, Ronaldo vẫn không hài lòng vì điều này

    13:47 Thứ hai 18/11/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bồ Đào Nha có lí do để cảm thấy không hài lòng về trận đấu với Luxembourg.

    Rạng sáng nay (18/11), Bồ Đào Nha hành quân đến Josy Barthel để chạm trán Luxembourg. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, “Selecao châu Âu” đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Hai bàn thắng của Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo đã giúp đội tuyển đến từ bán đảo Iberia vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 tại bảng B.

    Với pha lập công ở phút 86, Cristiano Ronaldo đã có tổng cộng 99 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Tính riêng trong năm 2019, CR7 đã có 14 lần sút tung mành lưới đối phương, giúp Bồ Đào Nha tiến đến vòng chung kết EURO 2020 và giành chức vô địch UEFA Nations League.

    Cristiano Ronaldo phàn nàn về mặt sân ở Luxembourg - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo trong trận thắng Luxembourg.

    Mặc dù “Selecao châu Âu” đã có được 3 điểm trọn vẹn ở Luxembourg nhưng siêu sao 34 tuổi vẫn có lí do để phàn nàn, đó là chất lượng của mặt cỏ tại sân Josy Barthel. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Cristiano Ronaldo đã cho biết:

    “Thật khó để chơi bóng trên mặt sân như vậy. Như các bạn đã thấy, nó trông giống như 1 cánh đồng khoai tây. Tôi không biết làm thế nào mà các đội tuyển lại có thể chơi bóng trên những “cánh đồng” như vậy. Quá tệ!”

    Sau khi hoàn thành nghĩa vụ cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo sẽ lên đường trở về Juventus. Cuối tuần này, Bianconeri sẽ có 1 trận đấu đầy khó khăn, đó là cuộc chạm trán với Atalanta tại Atleti Azzurri d’Italia.

    (*) Xem lại cú hattrick của Ronaldo ở trận gặp Lithuania:

    Faro | 13:30 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...