MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Bị công an "sờ gáy", Marcelo khổ sở phải "đóng phạt góp" hàng tháng

    13:43 Thứ sáu 13/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Real Madrid mới đây bị cảnh sát địa phương bắt khi tham gia giao thông.

    Real Madrid đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn và đầy gian nan, khi phải tranh đấu quyết liệt với Barcelona cho mục tiêu vô địch La Liga mùa này. Bên cạnh đó, đoàn quân HLV Zinedine Zidane còn tập trung cho đấu trường Champions League, nơi họ vốn vẫn được biết đến là một nhà vua. Trận thua tại Santiago Bernabeu trước Manchester City trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội khiến Los Blancos thêm phần khó khăn.

    Bên cạnh đó, cái khó của HLV Zidane còn đến từ vấn đề nhân sự, khi mà nhiều vị trí trong đội hình của Real cũng đang cạnh tranh rất quyết liệt với nhau. Một trong số đó là trường hợp của Ferland Mendy và Marcelo. Dù Marcelo là công thần quan trọng, từng vào sinh ra tử với HLV Zidane. Tuy nhiên, Ferland Mendy có sức trẻ, khát khao và giàu tính cống hiến.

    Thời gian qua, Marcelo đối diện với áp lực phải chứng tỏ bản thân nặng nề tại Real. Hơn thế nữa, tương lai của hậu vệ người Brazil cũng mù mịt. Dù vậy, đây chưa phải là tất cả trở ngại ập đến cuộc sống của ngôi sao sinh năm 1988 này.

    Theo Marca, Marcelo vừa bị cảnh sát chặn lại và xử phạt về hành vi chạy quá tốc độ, lẫn không có giấy phép lái xe hợp lệ. Lúc bị thổi phạt, Marcelo đang lái xe với vận tốc 134 km/h để vào khu tập luyện Valdebebas.

    Marcelo handed fine of 105,000 euros for driving without a valid license - Bóng Đá

    Marcelo bị xử phạt vì lái xe quá tốc độ.

    Sau khi thừa nhận hành vi phạm luật, Marcelo cũng đã yêu cầu được trả 350 euro mỗi ngày trong 10 tháng, tương ứng với tổng mức phạt lên đến 105.000 euro. Có thể nói, vận xui của hậu vệ người Brazil đến hiện tại vẫn chưa chấm dứt.

    Xem Marcelo trong màu áo Real 500 trận đấu:

    Minh Trí | 13:13 13/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...